Mỹ hợp tác toàn diện với Việt Nam

Ngày 25-6, tại thủ đô Washington, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có các cuộc gặp làm việc với Ngoại trưởng Mike Pompeo, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mira Ricardel và thượng nghị sĩ Mazie Hirono, thành viên cao cấp Tiểu ban Biển, Ủy ban Quân lực Thượng viện, theo TTXVN.

Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam (VN) triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và tích cực hội nhập quốc tế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp, làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan.  Ảnh: TTXVN

Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với VN. Thúc đẩy quan hệ song phương trên các nguyên tắc đã được thống nhất…

Hai bên khẳng định chia sẻ các lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tôn trọng luật pháp quốc tế tại khu vực Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); ủng hộ sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất…

Trong chuyến thăm Mỹ lần này, hãng hàng không Bamboo Airways của Tập đoàn FLC và Tập đoàn Boeing đã ký kết hợp đồng mua 20 máy bay Boeing 787-9 trị giá hơn 5,6 tỉ USD...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm