Mỹ khẳng định ‘không bật đèn xanh’ để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

(PLO)- Ông Kirby khẳng định Mỹ không khuyến khích cũng như không tạo điều kiện để Ukraine tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định Washington không khuyến khích Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, đài RT đưa tin.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: Patrick Semansky/AP
Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: Patrick Semansky/AP

Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News, khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Ukraine nên sử dụng các máy bay không người lái (UAV) tấn công các sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga hay không, ông Kirby nói rằng điều đó hãy để "các lực lượng Ukraine lên tiếng về hoạt động của họ".

Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh: “[Mỹ] chắc chắn không khuyến khích hay tạo điều kiện cho các hoạt động của Ukraine bên trong nước Nga. Chúng tôi cố gắng đảm bảo họ có thể bảo vệ lãnh thổ và giành lại lãnh thổ của Ukraine".

Ông Kirby nhận định rằng ngay từ đầu, Washington đã đề cập việc giám sát và chú ý tới những nguy cơ leo thang của cuộc xung đột này vì điều đó không chỉ bất lợi cho Ukraine "mà còn không tốt cho lợi ích của chúng tôi và người dân Nga".

Phát biểu trên được ông Kirby đưa ra một ngày sau khi Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine - ông Aleksey Danilov nói rằng Kiev không loại trừ khả năng tấn công bên trong lãnh thổ Nga, lưu ý kẻ thù của Ukraine đang trải dài từ vùng Donbass đến Vladivostok.

Trong khi đó, đài RT ngày 11-12 dẫn báo cáo của báo Anh The Times trích dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đã âm thầm cho phép Ukraine tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Trước đó vào đầu tháng 11, sau khi có thông tin hai sân bay quân sự của Nga bị lực lượng Ukraine tấn công, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đề cập quan điểm trên, khẳng định Washington “không khuyến khích hay tạo điều kiện để Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm