Nóng Nga-Ukraine 27-10: Chiến sự cam go ở Kherson; Ukraine tiết lộ kế hoạch giải phóng lãnh thổ

(PLO)- Nga, Ukraine củng cố lực lượng ở Kherson, nguy cơ xảy ra trận đánh lớn; Tổng thống Nga giám sát tập trận trả đũa hạt nhân; Nga bày tỏ quan ngại vụ "bom bẩn" với Ấn Độ, Trung Quốc; Ukraine tiết lộ kế hoạch giải phóng lãnh thổ có ba giai đoạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ở phía đông Ukraine, ngày 26-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết quân Ukraine đang ngăn chặn các cuộc tấn công liên tiếp gần hai thành phố quan trọng ở vùng Donbass, theo hãng tin Reuters.

Theo ông, giao tranh ác liệt đang diễn ra gần TP Avdiivka và Bakhmut ở tỉnh Donetsk khi lực lượng Nga dồn hết hỏa lực vào các khu vực này. Lực lượng Nga luôn cố gắng giành Bakhmut, khu vực nằm trên con đường dẫn đến hai thành phố ở Donetsk là Sloviansk và Kramatorsk hiện do Ukraine kiểm soát.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi đang củng cố các vị trí của mình trên khắp chiến tuyến, làm giảm khả năng của quân Nga, phá hủy tuyến hậu cần và chuẩn bị có tin mừng cho Ukraine”.

Một trường học bị phá hủy do pháo kích ở tỉnh Mykolaiv (Ukraine) ngày 26-10. Ảnh: REUTERS

Một trường học bị phá hủy do pháo kích ở tỉnh Mykolaiv (Ukraine) ngày 26-10. Ảnh: REUTERS

. Ở tỉnh Luhansk, Cố vấn của lãnh đạo cơ quan nội vụ của Cộng hòa tự xưng Luhansk - ông Vitaly Kiselyov cho biết giao tranh ác liệt đã xảy ra ở TP Kreminna và Svatove và Nga đã đẩy lui cuộc phản công của Ukraine ở TP Lysychansk, theo hãng thông tấn TASS.

Ông nói rằng dù các lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng “kiểm tra” khả năng phòng thủ trong khu vực ở TP Lysychansk và Popasna, nhưng điều kiện thời tiết không cho phép hai bên tiến hành một cuộc tấn công quyết liệt.

. Ở phía nam Ukraine, ngày 25-10, ông Oleksiy Arestovych - Cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết cả Nga và Ukraine đang củng cố lực lượng ở tỉnh Kherson, hai bên không có dấu hiệu rút lui và điều này có nghĩa là một trận chiến khốc liệt sẽ xảy ra ở tỉnh này.

Ngày 26-10, lính Ukraine đang chiến đấu ở Kherson chia sẻ Nga có các tuyến phòng thủ rất chắc chắn với chiến hào sâu và quân Nga đang hoạt động dưới lòng đất. Nga không rút lui mà dội pháo mỗi ngày và lực lượng thiết giáp Ukraine cần phải phá hủy các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga.

. Cũng trong ngày 26-10, Phó Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Kirill Stremouso cho biết quân Nga đã đẩy lùi một số cuộc phản công của 4 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn Ukraine ở gần làng Davydov Brod, phía bắc Kherson.

Ông Stremouso nói rằng hai bên tiếp tục củng cố lực lượng, đồng thời bác bỏ thông tin từ Ukraine rằng Ukraine tập trung 60.000 quân chuẩn bị cho cuộc phản công vào Kherson. Ông khẳng định đây là một lời nói dối trắng trợn.

Các diễn biến khác

. Ngày 26-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát các cuộc tập trận hạt nhân có mục tiêu là kiểm tra sự sẵn sàng của các lực lượng tấn công chiến lược Nga trong việc đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của đối phương, đài RT đưa tin.

Theo Điện Kremlin, các lực lượng răn đe trên bộ, trên biển và trên không đã tham gia cuộc tập trận này. Trong cuộc diễn tập, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars, tên lửa đạn đạo Sineva phá hủy tất cả các mục tiêu được chỉ định. Ngoài ra, máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cũng tham gia tập trận.

Lính Ukraine thu giữ xe tăng Nga ở tỉnh Kharkiv ngày 15-10. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine thu giữ xe tăng Nga ở tỉnh Kharkiv ngày 15-10. Ảnh: REUTERS

. Ngày 26-10, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh và Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã bày tỏ quan ngại rằng Ukraine có thể kích nổ “bom bẩn” - loại bom thông thường trộn chất phóng xạ.

Sau đó, ông Singh đăng trên Twitter rằng ông đã nói với ông Shoigu không bên nào nên sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí phóng xạ, đồng thời kêu gọi các bên “theo đuổi con đường đối thoại và ngoại giao để sớm giải quyết xung đột”.

. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleksii Reznikov cho biết Ukraine có một kế hoạch để giải phóng các vùng lãnh thổ nước này hiện do Nga kiểm soát, bao gồm TP Kherson (tỉnh Kherson), hãng thông tấn Ukrinform ngày 27-10 cho hay.

Trả lời phỏng vấn đài NHK của Nhật, ông Reznikov tiết lộ kế hoạch của Ukraine có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là răn đe quân Nga, giai đoạn thứ hai là ổn định tiền tuyến. Giai đoạn thứ ba là phản công chiếm lại lãnh thổ và hiện quân Ukraine đang ở giai đoạn này.

Một người dân đi qua khu vực bị hư hại do pháo kích ở TP Druzhkivka, tỉnh Donetsk ngày 26-10. Ảnh: AP

Một người dân đi qua khu vực bị hư hại do pháo kích ở TP Druzhkivka, tỉnh Donetsk ngày 26-10. Ảnh: AP

Ông cũng nói rằng chiến dịch phản công đã chậm lại ở phía nam vì quân Nga đang sử dụng các kênh thủy lợi làm chiến hào. Bộ trưởng này khẳng định lính Ukraine sẽ tiến lên vào mùa đông trong khi khả năng cơ động của quân đội Nga sẽ suy giảm.

Chia sẻ với tờ Politico, ông Reznikov nói rằng ông nhận được tín hiệu rõ ràng từ tất cả đối tác phương Tây rằng họ sẽ ủng hộ Ukraine cho đến khi chiến tranh kết thúc, đồng thời mong muốn được hỗ trợ hệ thống phòng không.

Bộ trưởng bày tỏ lạc quan rằng xe tăng Abrams và máy bay chiến đấu F-15, F-16 do Mỹ sản xuất có thể được chuyển giao cho Ukraine trong tương lai. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng hệ thống phòng không sẽ là ưu tiên số một trong những tháng tới.

Ông ví dụ, để đánh chặn tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, thì có thể dùng hệ thống phòng không IRIS-T của Đức. Còn để chống máy bay không người lái (UAV) Nga mà ông cho là Iran sản xuất thì có thể sử dụng các hệ thống phòng không rẻ hơn như Gepard của Đức hoặc Stingers và Starstreak.

. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William J. Burns đã đến Ukraine vào đầu tháng này và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các quan chức tình báo Ukraine, tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên cho hay.

Theo nguồn tin, ông Burns đã ở thủ đô Kiev để thảo luận về việc Mỹ tiếp tục hợp tác tình báo với Ukraine, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Washington trong cuộc chiến chống Nga.

Tình báo Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine nhắm vào các kho vũ khí của Nga ở phía sau chiến tuyến, tấn công các sở chỉ huy, đồng thời tìm ra điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Nga.

. Ngày 26-10, phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Romania - ông Nicolae Ciuca, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định NATO sẵn sàng hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào Ukraine vẫn còn cần và không cho phép Nga chiến thắng trong cuộc chiến này, Ukrinform đưa tin.

Ông nói rằng trong suốt cuộc chiến, Ukraine đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể, từ việc đẩy lùi quân Nga ở phía bắc, ở xung quanh thủ đô Kiev, đến phía đông, ở vùng Donbass và giờ là phản công ở phía nam. Lãnh đạo NATO nói rằng nếu Nga giành chiến thắng thì đó sẽ là thảm kịch cho người Ukraine và khiến NATO dễ tổn thương hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm