Mỹ sắp điều xe tăng đến sáu nước Đông Âu

Ông giải thích vũ khí sẽ được luân chuyển trong khu vực, dùng để huấn luyện và tập trận. Ông khẳng định quân đội Mỹ sẽ không đồn trú thường trực ở châu Âu mà sẽ di chuyển khi có tập trận. Ngoài ra, một bộ phận vũ khí cũng sẽ được đưa đến Đức để tăng cường cho quân NATO.

Lầu Năm Góc nêu cụ thể vũ khí hạng nặng gồm 90 xe tăng Abrams (ảnh), 140 xe bọc thép Bradley và 20 pháo tự hành. Đại sứ Mỹ tại NATO Douglas Lute giải thích đây là xe tăng dùng trong huấn luyện và không có người theo nên NATO không vi phạm các cam kết đã ký với Nga.

Đây là lần đầu tiên vũ khí hạng nặng của Mỹ được triển khai đến các nước Đông Âu thuộc Liên Xô cũ. Báo New York Times ngày 14-6 đã tiết lộ kế hoạch này, sau đó Mỹ xác nhận nhưng chưa nói đưa vũ khí đi đâu. Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia Nga Sergei Zhigarev tuyên bố Nga có thể sẽ triển khai thêm quân và thiết bị ở Nga, chủ yếu ở khu vực Kaliningrad.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm