Mỹ sẽ giúp Ukraine bảo đảm an ninh

Ông tuyên bố Mỹ sẽ viện trợ 20 triệu USD để bảo đảm an ninh cho Ukraine và sẽ giúp Ukraine giảm lệ thuộc vào khí đốt Nga. Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), Nhà Trắng đã nhất trí viện trợ 58 triệu USD để cải cách kinh tế và chính trị ở Ukraine.

Trong khi đó ngày 21-4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã điện đàm với nhau. Ông John Kerry kêu gọi Nga có những biện pháp cụ thể thúc đẩy thực hiện thỏa thuận Genève đã được hội nghị bốn bên ký kết ngày 17-4 nhằm giảm căng thẳng ở Ukraine.

Ông Sergei Lavrov đã yêu cầu Mỹ xúc tiến thuyết phục chính quyền Ukraine tôn trọng cam kết. Ông nhận định Ukraine không chấm dứt hoạt động của tổ chức dân tộc chủ nghĩa cực đoan Pravy Sektor và các tổ chức tương tự chính là hành động đe dọa đến thỏa thuận Genève. Hôm 20-4, các phần tử cực đoan đã bắn vào chốt kiểm soát của lực lượng đòi lập liên bang Ukraine ở TP Slaviansk (miền Đông) làm ba người chết.

Tại miền Đông Ukraine, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã đến gặp lãnh đạo của lực lượng đòi lập liên bang Ukraine ở Slaviansk. Các quan sát viên chủ yếu hỏi han tình hình, sau đó gặp gỡ dân thường và các bác sĩ.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm