NATO tập trận ở Biển Đen, tàu chiến, tên lửa Nga 'vào vị trí'

Các tàu tấn công, trinh sát của Hạm đội Biển Đen Nga và các hệ thống tên lửa phòng thủ ở bờ biển đã đặt trong tình trạng sẵn sàng tác chiến do liên quan tới cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Biển Đen, Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga (trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga) cho biết ngày 8-4, theo hãng tin TASS.

Hệ thống Bastion khai hỏa tên lửa hành trình Oniks ở quần đảo New Siberia. Ảnh: The Barents Observer

Trung tâm cho hay Hạm đội Biển Đen Nga đang tiến hành một loạt biện pháp nhằm giám sát các tàu chiến của NATO nhằm phản ứng nhanh trước bất kỳ tình huống khẩn cấp nào.

“Các tàu trinh sát và các nhóm tàu tấn công hải quân, hệ thống tên lửa phòng thủ ở bờ biển Bastion và Bal và máy bay hải quân đang làm nhiệm vụ” – Trung tâm cho biết thêm.

Các nước thành viên NATO ngày 8-4 bắt đầu tiến hành cuộc tập trận mang tên “Lá chắn biển 2019” ở khu vực phía Tây Nam Biển Đen. Cuộc tập trận với sự góp mặt của tàu chiến và máy bay từ Mỹ, Bulgaria, Hy Lạp, Canada, Hà Lan, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với lực lượng vũ trang của Gruzia và Ukraine, theo TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm