Nảy lửa chung kết sớm bóng đá nam SEA Games 31

(PLO)- Lễ khai mạc SEA Games 31 chính thức diễn ra ngày 12-5 nhưng môn bóng đá nam mở màn từ ngày 6-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đầu tiên đình đám giữa chủ nhà U-23 Việt Nam (VN) gặp U-23 Indonesia chính là trận chung kết SEA Games 30 lặp lại. Đây cũng là trận “derby Hàn Quốc” giữa hai nhà cầm quân nổi tiếng Park Hang-seo và Shin Tae-yong.

U-23 Việt Nam hai lần thắng Indonesia ở vòng bảng và chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-23 Việt Nam hai lần thắng Indonesia ở vòng bảng và chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-23 Indonesia là một tập thể chất lượng, nuôi mục tiêu vô địch SEA Games 31 sau cú hỏng ăn hơn hai năm trước tại Philippines khi thua VN 0-3 ở chung kết.

Đại hội thể thao Đông Nam Á kỳ này bị hoãn từ cuối năm 2021 sang tháng 5-2022 nhưng nó lại trở thành một SEA Games hứa hẹn cạnh tranh khốc liệt của tất cả môn, nhất là bóng đá nam.

Giải này sẽ xuất hiện những nhà vô địch, kỷ lục gia Olympic từ cử tạ đến bơi lội, điền kinh... với các VĐV thuộc nhóm “Elite” của nhiều quốc gia tấn công vào sân chơi SEA Games. Họ từng “chê” đấu trường Đông Nam Á để tham dự những giải lớn hơn nhưng sau gần ba năm dịch bệnh, thiếu cảm giác thi đấu, nay nhiều VĐV cực giỏi cũng đến VN tranh tài.

Riêng bóng đá nam, nhiều quốc gia có LĐBĐ hỗ trợ tuyệt đối thì các bên còn ngồi lại với nhau để dời lịch đấu các giải nội địa nhằm giúp đội U-23 có được lực lượng mạnh nhất hòng đánh chiếm ngôi vô địch.

Không khó nhìn ra những đối thủ đòi truất ngai vua của VN là tuyển U-23 Thái Lan, Indonesia, Malaysia… đều có nội lực mạnh, hay lặng thầm như Singapore mà HLV Nasri Nasir từng đăng đàn muốn vô địch SEA Games 31. Cả các đội từng bị xếp chiếu dưới như Myanmar, Campuchia cũng nuôi chí lớn.

U-23 Thái Lan tuy không có những trận đá tập huấn nhưng đội bóng trẻ nước này rất đáng gờm khi cả một guồng máy gồm doanh nhân tỉ phú, LĐBĐ quốc gia, Công ty Thai League Co.Utd vào cuộc can thiệp các giải nội địa để HLV Polking có thành phần mạnh nhất. Tương tự, Indonesia và Malaysia cũng rất quyết liệt để đội trẻ của họ có lực lượng hay nhất.

Với trận mở màn chào SEA Games 31 giữa chủ nhà VN và Indonesia hứa hẹn sự bùng nổ và tạo “địa chấn” mạnh. Nếu như HLV Park Hang-seo nuôi mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch thì Indonesia chuẩn bị rất chu đáo với khao khát đòi nợ. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan đã chính thức giao chỉ tiêu vàng cho thầy trò HLV Shin Tae-yong và cho đội U-23 Indonesia tập huấn tại Hàn Quốc (thắng ĐH Khoa học Andong 4-2, thua Pohang Steelers 0-2 và thua Daejeon Citizen 2-3).

Lá thăm ngẫu nhiên chọn trận đấu nảy lửa VN - Indonesia bên cạnh cuộc so tài của hai nhà cầm quân người Hàn Quốc làm trận khai mạc SEA Games 31 sẽ tạo nên tiếng vang cực lớn cùng sự chú ý cao độ hơn. Nó đánh dấu cho những cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn, không chỉ ở môn bóng đá mà các môn khác cũng hứa hẹn nhiều cuộc so kè đầy thách thức, với những trận đấu có chất lượng đỉnh cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm