Nên hay không mang vớ áp lực khi bị giãn tĩnh mạch?

(PLO)- Không giống vớ bình thường, vớ áp lực được tạo thành từ các loại sợi mạnh hơn để tăng áp lực lên chân và các tĩnh mạch ở chân, bàn chân, vùng mắt cá chân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi bị giãn tĩnh mạch nông ở chân, nhiều người khuyên nên mua vớ (tất) áp lực thường xuyên sẽ giúp bệnh không nặng lên. Vậy xin hỏi cạnh điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện, vớ áp lực có thực sự cần thiết không? (Nguyễn Thị Kỳ, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời:

Vớ áp lực là vớ được làm bằng chất liệu đặc biệt, được thiết kế để ngăn ngừa các vấn đề suy giãn tĩnh mạch cùng với các biến chứng mãn tính nghiêm trọng hơn như: Huyết khối tĩnh mạch sâu, phù nề và viêm tình mạch...

Vớ áp lực có độ đàn hồi thay đổi để có thể phù hợp với bất kỳ hình dạng nào của đôi chân. Mục đích của chúng là đặt một lực ép lên chân khi mang, từ đó giúp giảm kích thước của các tĩnh mạch bị sưng và tạo lưu thông máu tốt hơn, tăng tác dụng của các van nhanh hơn hoặc mạnh hơn.

Mặc dù vớ áp lực có gây chút khó chịu khi mang vào, nhưng chúng giúp làm giảm áp lực xảy ra ở tĩnh mạch chân của bạn cũng như có thể cải thiện sức mạnh của thành tĩnh mạch. Những điều này là quan trọng vì mức độ giảm đau đáng kể ở chân và mức độ nặng nề mà bạn cảm thấy sẽ biến mất trong thời gian mang vớ.

Không giống vớ bình thường, vớ áp lực được tạo thành từ các loại sợi mạnh hơn để tăng áp lực lên chân và các tĩnh mạch ở chân, bàn chân, vùng mắt cá chân. Những tĩnh mạch đang phình ra trên bề mặt da trở nên xẹp hơn, máu được lưu thông qua các tĩnh mạch này nhanh hơn, nhiều hơn. Quá trình này cho phép một số lượng lớn máu được đưa đến tim và một lượng máu ít hơn bị thoát vào các khu vực tĩnh mạch bị giãn ở chân.

Do đó, tôi khuyên bạn nên dùng vớ áp lực. Nó chỉ đơn giản là vì ta sẽ nhận được nhiều lợi ích, và nó là thường là bước đầu tiên được thực hiện trước khi thử bất kỳ phương pháp điều trị nào khác.

HẠNH, Viện Tim TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm