New York siết chặt an ninh sau khi ông Trump bị truy tố

(PLO)- Theo tờ The Hill, ​​Sở Cảnh sát TP New York (NYPD) đã ra lệnh toàn bộ lực lượng phải mặc đồng phục trình và sẵn sàng triển khai vào ngày 31-3 sau khi cựu tổng thống Trump bị Đại bồi thẩm đoàn Manhattan (bang New York) truy tố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Toàn bộ lực lượng của Sở Cảnh sát TP New York phải mặc đồng phục và sẵn sàng triển khai kể từ 7 giờ ngày 31-3 (giờ Mỹ) như một biện pháp phòng ngừa” - một phát ngôn viên của NYPD cho biết vào tối 30-3.

Sở cảnh sát bao gồm khoảng 36.000 sĩ quan và 19.000 nhân viên dân sự, theo trang web của NYPD. Theo tờ TRT World, cảnh sát New York đã thắt chặt an ninh TP từ tuần trước, sau khi cựu tổng thống Mỹ ngày 18-3 nói rằng ông có thể bị bắt và kêu gọi những người ủng hộ “biểu tình, giành lại đất nước của chúng ta”.

Cũng theo TRT World, khi đó NYPD đã chuẩn bị cho một vụ bắt giữ chưa từng có bằng cách dựng rào chắn xung quanh khu vực tòa án và tháp Trump (Trump Tower) trên Đại lộ 5 (TP New York). NBC News thì cho biết cảnh sát và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã tiến hành “đánh giá an ninh sơ bộ”, bao gồm việc thiết lập một vành đai an ninh xung quanh tòa án, nơi ông Trump có thể sẽ trình diện thẩm phán.

Các đảng viên Dân chủ cấp cao đã cảnh báo rằng các lời kêu gọi của ông Trump khi đó có thể khiến nhiều người tràn xuống đường biểu tình và quá khích, từ đó lặp lại kịch bản bạo loạn điện Capitol hồi tháng 1-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm