New York tăng cường an ninh cho tình huống ông Trump bị truy tố

(PLO)- Cơ quan Mật vụ Mỹ cùng Sở Cảnh sát New York đang điều phối các kế hoạch củng cố an ninh trong trường hợp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài ABC News dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ đang điều phối các kế hoạch với Sở Cảnh sát New York (Mỹ) nhằm củng cố an ninh thành phố trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố và bị xét xử tại một phòng xử án công khai ở quận Manhattan (TP New York, bang New York, Mỹ).

Cơ quan Mật vụ Mỹ và Sở Cảnh sát New York đã có một cuộc gọi vào ngày 20-3 để thảo luận về công tác hậu cần, bao gồm an ninh tòa án.

Các công nhân đã dựng rào chắn xung quanh một tòa án ở Manhattan vào ngày 20-3, phòng trường hợp biểu tình nổ ra do ông Trump bị truy tố, hãng Reuters đưa tin.

Các công nhân dựng rào chắn trước Toà án hình sự quận Manhattan (bang New York, Mỹ). Ảnh: REUTERS
Các công nhân dựng rào chắn trước Toà án hình sự quận Manhattan (bang New York, Mỹ). Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 17-3, ông Trump báo động rằng ông có thể bị bắt giữ vào ngày 21-3 liên quan cáo buộc ông dùng một khoản tiền “bịt miệng” nữ diễn viên Stormy Daniels bị nghi ngờ có quan hệ tình ái với ông vào năm 2016. Ông cho biết thêm rằng dự báo trên dựa vào các thông tin “rò rỉ bất hợp pháp” từ văn phòng công tố quận Manhattan.

Ông Trump cũng kêu gọi những người ủng hộ biểu tình để “giành lại đất nước của chúng ta”.

Sáng 20-3, Thị trưởng New York - ông Eric Adams cho biết ông tin rằng thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó bất kỳ cuộc biểu tình nào liên quan khả năng ông Trump bị truy tố.

Thị trưởng New York (bang New York, Mỹ) - ông Eric Adams. Ảnh: ABC NEWS
Thị trưởng New York (bang New York, Mỹ) - ông Eric Adams. Ảnh: ABC NEWS

“Chúng tôi đang theo dõi các bình luận trên mạng xã hội và Sở Cảnh sát New York (NYPD) đang thực hiện vai trò như thường ngày là đảm bảo không có hành động “không phù hợp” nào trong thành phố. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ có thể làm điều đó" - ông Adams phát biểu trong một cuộc họp báo không liên quan.

Ông Adams cho biết các quan chức thành phố đã nghe rất nhiều phản hồi về một bản cáo trạng tiềm năng, nhưng ông nói với các phóng viên rằng ông chưa gặp và cũng chưa thảo luận vấn đề này với ông Alvin Bragg - công tố viên quận Manhattan và là người mở cuộc điều tra về khoản tiền "bịt miệng" của ông Trump.

Tại hạt Palm Beach (bang Florida, Mỹ), các nguồn tin xác nhận với ABC News rằng các nhà chức trách đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump nếu cựu tổng thống bị truy tố.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang cảnh báo các cơ quan cảnh sát địa phương và tiểu bang trên khắp nước Mỹ về những lo ngại liên quan đến bản cáo trạng có thể nhắm vào Trump. Tuy nhiên, FBI cho biết họ không có thêm bất kỳ thông tin nào.

Cảnh sát Quốc hội Mỹ cũng đưa ra đánh giá của riêng họ về nguy cơ bạo lực, họ nói rằng "hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy các mối đe dọa nhắm vào Điện Capitol Mỹ hoặc các thành viên quốc hội".

Nếu ông Trump bị truy tố thì ông sẽ là vị cựu tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đối diện với một bản cáo trạng hình sự. Ngoài ra, nước Mỹ sẽ có nguy cơ đối mặt với sự chia rẽ chính trị lớn hơn nữa và an ninh quốc gia cũng sẽ bị đe doạ, theo đài CNN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm