Nga giải thích lý do ngũ cốc không xuất được sang châu Âu

(PLO)- Ngoại trưởng Lavrov cho rằng các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm việc chặn tàu Nga cập cảng, khiến ngũ cốc không thể xuất khẩu sang khu vực này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng ngũ cốc Nga không thể xuất khẩu sang châu Âu vì các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moscow đã chặn hẳn nguồn cung, đài RT đưa tin.

Ông Lavrov nói: “Mặc dù các nước phương Tây liên tục nói rằng ngũ cốc không bị trừng phạt nhưng vì lý do nào đó mà họ không nhắc đến việc trên thực tế, các tàu vận chuyển ngũ cốc của Nga đang bị trừng phạt. Các cảng của châu Âu không cho phép tàu Nga vào. Nhìn chung, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính và hậu cần mà Nga sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc”.

Trước đó, vào tháng 4, EU đã cấm các tàu của Nga cập cảng các nước thành viên như một phần của gói trừng phạt thứ 5.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: GETTY IMAGES

Bình luận của Ngoại trưởng Lavrov được đưa ra khi phương Tây cáo buộc Nga phong tỏa các cảng của Ukraine trên Biển Đen khiến ngũ cốc không thể xuất đi. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận điều này. Theo người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, Ukraine đã phong tỏa các cảng của chính mình bằng cách đặt mìn ngăn các tàu ra khơi.

Tuần trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết tình hình thiếu hụt nguồn cung ngũ cốc đã trở nên đáng báo động đối với các nước đang phát triển. Ông Guterres cũng nói rằng xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga đã tác động đến giá cả và nguồn cung phân bón, khiến giá lúa mì đội lên và có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Nga và Ukraine là hiện hai nước xuất khẩu hơn 1/4 lượng lúa mì cho thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm