WHO lo dịch Triều Tiên đang trầm trọng, Bình Nhưỡng nói tình hình tiến triển tốt

(PLO)-  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quan ngại tình hình dịch Triều Tiên đang ngày càng trầm trọng chứ không phải đang tiến triển tốt như nước này thông tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 1-6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này không được Triều Tiên cung cấp dữ liệu về đợt bùng phát dịch COVID-19 ở nước này, đồng thời cho rằng tình hình dịch ở Triều Tiên đang ngày càng trầm trọng chứ không như thông tin tích cực mà Bình Nhưỡng cho hay, theo hãng tin AFP.

Triều Tiên đã công bố các trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 12-5. Tuần trước, nước này cho biết tình hình dịch đang được kiểm soát và số lượng ca sốt đã giảm.

Tuy nhiên, Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của WHO - ông Michael Ryan đã đặt nghi vấn về những thông tin này của Triều Tiên.

Ông nói: "Chúng tôi cho rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn chứ không phải tốt hơn".

Ông cũng cho biết chính quyền Bình Nhưỡng chỉ cung cấp thông tin rất hạn chế. Ông nói: “Hiện tại chúng tôi không có đủ khả năng để đưa ra đánh giá rủi ro đầy đủ về tình hình dịch ở Triều Tiên. Rất khó để đưa ra một phân tích thích hợp cho thế giới khi chúng tôi không có quyền truy cập dữ liệu cần thiết”.

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng hôm 16.5. Ảnh: KCNA

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát một hiệu thuốc ở Bình Nhưỡng hôm 16.5. Ảnh: KCNA

Ông Ryan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát dịch bệnh ở nước này. Theo ông, WHO “đã đề nghị hỗ trợ Triều Tiên nhiều lần, đã đề xuất cung cấp vaccine cho nước này 3 lần và sẽ tiếp tục đưa ra đề nghị hỗ trợ".

Ông Ryan còn cho biết WHO đang làm việc với Trung Quốc và Hàn Quốc để thúc đẩy Triều Tiên nhận viện trợ, đồng thời ca ngợi "một thái độ rất tích cực (của 2 nước) trong việc cố gắng giải quyết vấn đề tập thể này”.

Ngoài ra, quan chức WHO này cũng bày tỏ lo ngại khi dịch không được kiểm soát ở Triều Tiên thì sẽ tạo ra những biến chủng mới. Ông nói: “Chúng tôi không muốn chứng kiến ​​sự lây lan dữ dội của COVID-19 trong một nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và trong một hệ thống y tế còn yếu kém. Điều này không tốt đối với người dân Triều Tiên, cho khu vực và thế giới”.

Lãnh đạo nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 - bà Maria Van Kerkhove cho biết Triều Tiên đã ghi nhận khoảng 3,7 triệu trường hợp nghi nhiễm COVID-19, dù trong thông báo chính thức của nước này chỉ nói rằng các cá nhân đó bị “sốt”.

Bà Van Kerkhove thừa nhận: “Có rất nhiều ca phục hồi đã được báo cáo nhưng chúng tôi có rất ít thông tin từ nước này”.

Trước đó, hôm 27-5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin số lượng ca sốt đã giảm trong ngày thứ bảy liên tiếp. Trong ngày trước đó, nước này chỉ ghi nhận 100.000 ca sốt mới, giảm so với mức 390.000 ca/ngày hồi đầu tháng 5. KCNA cũng cho biết có 1 người chết vào hôm 27-5, nâng số ca tử vong lên 69.

Hiện khoảng 25 triệu người Triều Tiên chưa được tiêm chủng và trước đó WHO đã quan ngại về tình trạng này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm