Nga mời ông Kim Jong-un sang thăm

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 31-5 đã ngỏ lời mời ông Kim sang thăm Moscow.

“Đến nước Nga, chúng tôi sẽ rất vui khi tiếp đón ông” - ông Lavrov nói với ông Kim theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ngày 31-5 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Ông Lavrov đã chuyển lời chào hỏi của Tổng thống Vladimir Putin tới lãnh đạo Kim rằng ông Putin chúc ông Kim thành công trong những nhiệm vụ lớn đã được vạch ra trên bán đảo Triều Tiên, thông cáo cho biết.

Truyền thông Nga nói Ngoại trưởng Lavrov là quan chức Nga đầu tiên được ông Kim Jong-un tiếp đón. “Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên mặt đối mặt với ông Kim” - hãng tin TASS dẫn nguồn tin trong phái đoàn của ông Lavrov tới Triều Tiên cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cũng công bố một số hình ảnh ông Lavrov và ông Kim bắt tay nhau, tươi cười với nhau. Nhà ngoại giao hàng đầu nước Nga đến Bình Nhưỡng sáng 31-5, trước thềm diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12-6 tại Singapore.

Ngoại trưởng Nga cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho. Sau cuộc hội đàm với ông Ri Yong-ho, ông Lavrov nói rằng giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không thể toàn diện nếu lệnh trừng phạt áp vào Triều Tiên không được dỡ bỏ.

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh một loạt hoạt động ngoại giao đang được tổ chức chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump-Kim với việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng gặp ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cũng được xem là cánh tay phải của lãnh đạo Kim Jong-un, tại New York vào cuối ngày 30-5 (giờ Mỹ).

Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã tổ chức cuộc đối thoại hiếm hoi với ông Lavrov ở Moscow giữa lúc Bình Nhưỡng tiến tới cải thiện quan hệ với các cường quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm