Nga tập trung trữ vàng đối phó trừng phạt của Mỹ

Tháng 7 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga mua vào tới 26,1 tấn vàng, nâng số vàng dự trữ lên tới 2,170 tấn, theo dữ liệu của Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) Bloomberg thu thập được. Đây là mức mua lớn nhất trong một tháng của Nga kể từ cuối năm 2017.

Thời điểm cuối tháng 7, lượng vàng dự trữ của Nga có giá trị tương đương 77,4 tỉ USD, theo trang web Ngân hàng Trung ương Nga. Theo giá hiện tại, lượng vàng dự trữ này tương đương tới 83,6 tỉ USD.

Nga đang tăng trữ vàng để đối phó với trừng phạt của Mỹ. Ảnh: GLP

Nga đang tăng trữ vàng để đối phó với trừng phạt của Mỹ. Ảnh: GLP

Nga tăng dự trữ vàng trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị áp đợt trừng phạt mới lên Nga. Theo Phó Thống đốc thứ nhất Ngân hàng Trung ương Nga Dmitry Tulin thì Nga xem vàng là một công cụ “bảo vệ 100% trước các rủi ro pháp lý và chính trị”.

Thập niên qua, lượng vàng dự trữ của Nga đã tăng gấp 10 lần. Mức trữ vàng cao nhất của chính phủ Nga là thời Liên bang Xô Viết năm 1941 với 2.800 tấn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, Nga không chỉ là nước mua nhiều vàng nhất thế giới mà cũng là nước sản xuất nhiều vàng thứ ba thế giới. Ngân hàng Trung ương Nga mua vàng từ các mỏ vàng nội địa thông qua các ngân hàng thương mại. Chỉ trong thập niên vừa qua Nga đã khai thác, sản xuất hơn 2.000 tấn vàng và dự đoán tới năm 2030 công suất khai thác sẽ tăng tới 400 tấn/năm.

Bên cạnh tăng dự trữ vàng, Nga cũng đang tiếp tục bán ra, bớt dự trữ trái phiếu chính phủ Mỹ. Chỉ trong hai tháng, Nga đã giảm sở hữu giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ từ 96,1 tỉ USD thời điểm tháng 3 xuống còn chỉ 14,9 tỉ USD thời điểm tháng 5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm