Nga trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Pháp, Ý, Tây Ban Nha

(PLO)-  Nga thông báo trục xuất 85 nhân viên ngoại giao của Pháp, Ý và Tây Ban Nha để trả đũa động thái tương tự của 3 nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Moscow đã yêu cầu các nhà ngoại giao Pháp, Ý và Tây Ban Nha rời Nga để trả đũa việc các nước này trục xuất các nhà ngoại giao Nga như một phần của hành động chung nhằm phản ứng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18-5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẽ trục xuất 34 “nhân viên của các cơ quan ngoại giao Pháp” tại Nga và cho họ hai tuần để rời khỏi nước này, đài Al Jazeera đưa tin.

Đại sứ quán Pháp tại Nga. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Pháp tại Nga. Ảnh: AFP

Moscow đưa ra thông báo trên sau khi triệu tập đại sứ của Pháp tại Nga – ông Pierre Levy, và nói với nhà ngoại giao Pháp rằng việc Paris trục xuất 41 nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao Nga là một “quyết định khiêu khích và vô căn cứ”, tuyên bố cho biết.

Bộ này sau đó cho biết 27 nhân viên của Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Moscow và Tổng lãnh sự quán Tây Ban Nha ở TP Saint Petersburg “đã được tuyên bố là “người không được hoan nghênh” và sẽ có 7 ngày để rời Nga.

Bộ Ngoại giao Nga nói với Đại sứ Tây Ban Nha – ông Marcos Gomez Martinez rằng việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Madrid “sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ Nga-Tây Ban Nha”.

Đến lượt mình, Tây Ban Nha chỉ trích Nga về động thái này. “Các nhà chức trách Nga biện minh cho quyết định này trên cơ sở có đi có lại đối với việc trục xuất 27 quan chức Đại sứ quán Nga vào tháng 4. Nhưng việc trục xuất đó dựa trên các lý do an ninh chính đáng, vốn không hiện hữu trong trường hợp này” - Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nói trong một tuyên bố.

Trong khi không có tuyên bố chính thức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận với các hãng thông tấn Nga rằng 24 nhà ngoại giao Ý cũng đã bị trục xuất khỏi Moscow.

Bộ Ngoại giao Ý cũng xác nhận việc trục xuất “24 thành viên đại diện ngoại giao và lãnh sự của Ý và của văn phòng Cơ quan Thương mại Ý” tại Nga.

Thủ tướng Ý Mario Draghi lên án quyết định của Nga là một “hành động thù địch”, nhưng nói rằng các kênh ngoại giao vẫn phải để mở.

“Đây rõ ràng là một hành động thù địch; đó cũng là một phản ứng đối với việc trục xuất của chúng tôi” - ông Draghi nói trong một cuộc họp báo khi xuất hiện tin tức về việc trục xuất của Nga.

Ông nói thêm: “Điều quan trọng nhất là nó không được dẫn đến việc cắt giảm các kênh ngoại giao bởi vì thông qua các kênh đó, nếu có thể, hòa bình (ở Ukraine) sẽ đạt được. Và đó chắc chắn là điều chúng tôi muốn”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết nước này “cực lực lên án” việc Nga trục xuất các nhà ngoại giao của Paris, đồng thời cho rằng bước đi này của Moscow là “không có cơ sở chính đáng”.

Cơ quan Pháp cho biết công việc của các nhà ngoại giao Pháp tại Nga “diễn ra hoàn toàn trong khuôn khổ của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao và lãnh sự” - trong khi Paris đã trục xuất nhân viên Nga vào tháng 4 vì tình nghi họ là gián điệp.

Kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24-2, phương Tây đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga. Moscow đã trả đũa bằng các động thái tương tự.

Hôm 17-5, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu hai nhân viên Đại sứ quán Phần Lan rời Moscow, sau khi bày tỏ sự “phản đối mạnh mẽ” đối với việc Helsinki trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 4, theo hãng tin AFP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm