Nga và Mỹ hợp tác chống lại khủng bố sau vụ Boston

Nga và Mỹ hợp tác chống lại khủng bố sau vụ Boston ảnh 1
Cảnh sát truy lùng nghi phạm đánh bom tại Boston (Ảnh: Boston Globe)
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Barack Obama để một lần nữa gửi lời chia buồn đồng thời thảo luận những biện pháp để hai bên có thể hợp tác chặt chẽ hơn về an ninh nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Đông 2014 sẽ diễn ra ở Sochi. "Cả hai bên đều nhấn mạnh mối quan tâm của mình trong việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan đặc biệt của Nga và Mỹ trong cuộc chiến." "Cả hai bên đều nhấn mạnh mối quan tâm của mình trong việc thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan đặc biệt của Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế," điện Kremlin khẳng định trong một tuyên bố. Trong khi đó, Nhà Trắng cũng đưa ra tuyên bố trong đó cho biết ông Obama đã cảm ơn ông Putin về lời chia buồn và "ca ngợi sự hợp tác chặt chẽ mà Mỹ nhận được từ phía Nga về việc đấu tranh chống khủng bố, kể cả liên quan đến vụ tấn công ở Boston." "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục hợp tác chống khủng bố và hợp tác về các vấn đề an ninh," Nhà Trắng nói.
Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm