Ngắm mimosa nhuộm vàng thành phố ngàn hoa Đà Lạt

(PLO)- Nhiều du khách đang ngỡ ngàng khi chứng kiến thành phố sương mù Đà Lạt nhuộm vàng bởi sắc hoa mimosa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) nổi tiếng là xứ sở của hoa. Hoa có thể mọc và khoe sắc ở khắp nơi từ công viên, vườn nhà cho đến những con đường và kể cả trong rừng sâu… Mỗi mùa hoa lại có một sắc thái, một câu chuyện riêng để kể cho du khách khi đến thành phố mộng mơ.

Trong số vô vàn các loài hoa đó, mimosa cũng có một chỗ đứng riêng không chỉ trong lòng người dân Đà Lạt mà với cả du khách gần xa.

Đến với Đà Lạt vào những ngày đầu đông, lúc này những cơn mưa ngớt dần, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hoa mimosa rực vàng trải khắp các nẻo đường của phố núi. Mỗi mùa hoa mimosa bung nở, du khách sẽ không khỏi ngẩn ngơ thích thú trước những chùm hoa nhỏ xinh.

Cùng PLO ngắm nhìn mimosa khoe sắc vàng ở Đà Lạt để cảm nhận được tại sao thành phố này luôn xứng đáng với tên gọi “thành phố ngàn hoa”.

Mimosa có xuất xứ từ nước Úc, du nhập vào châu Âu vào thế kỷ 18 rồi được người Pháp đem sang Việt Nam và trồng chủ yếu ở TP Đà Lạt.
Mimosa có xuất xứ từ nước Úc, du nhập vào châu Âu vào thế kỷ 18 rồi được người Pháp đem sang Việt Nam và trồng chủ yếu ở TP Đà Lạt.
Mimosa có tên khoa học là Acacia Podalyriaefolia Cunn Mimosaceae.

Mimosa có tên khoa học là Acacia Podalyriaefolia Cunn Mimosaceae.

Mimosa là một loài cây hoang dã, thường mọc và phát triển trong rừng hoặc ven đường. Mimosa được người yêu hoa xem như loài hoa tượng trưng cho sự khắc khổ, chịu đựng.

Mimosa là một loài cây hoang dã, thường mọc và phát triển trong rừng hoặc ven đường. Mimosa được người yêu hoa xem như loài hoa tượng trưng cho sự khắc khổ, chịu đựng.

Mimosa thuộc họ cây thân gỗ, lá hình oval hơi tròn, dài khoảng 2cm, có màu xanh bạc sáng đặc trưng.

Mimosa thuộc họ cây thân gỗ, lá hình oval hơi tròn, dài khoảng 2cm, có màu xanh bạc sáng đặc trưng.

Tuy không đẹp rực rỡ như các loài hoa khác nhưng mimosa lại quyến rũ bởi sắc vàng.

Tuy không đẹp rực rỡ như các loài hoa khác nhưng mimosa lại quyến rũ bởi sắc vàng.

Ở Đà Lạt, mimosa mọc nhiều nhất ở Thung lũng Tình yêu, xung quanh hồ Tuyền Lâm và nhiều nhất là ở tuyến đèo Mimosa.

Ở Đà Lạt, mimosa mọc nhiều nhất ở Thung lũng Tình yêu, xung quanh hồ Tuyền Lâm và nhiều nhất là ở tuyến đèo Mimosa.

Khi những cơn mưa trên cao nguyên Lâm Viên thưa dần, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng tìm cho mình những bộ ảnh, những khoảnh khắc vô cùng tươi đẹp bên những rặng Mimosa vàng rực.

Khi những cơn mưa trên cao nguyên Lâm Viên thưa dần, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng tìm cho mình những bộ ảnh, những khoảnh khắc vô cùng tươi đẹp bên những rặng Mimosa vàng rực.

Mimosa có một giai thoại về một mối tình dang dở giữa nàng tiểu thư đài cát và chàng ngư dân hiền lành.
Mimosa có một giai thoại về một mối tình dang dở giữa nàng tiểu thư đài cát và chàng ngư dân hiền lành.
Mimosa được các bạn trẻ hay những người đang yêu nhau tìm đến mỗi khi loài hoa này khoe sắc.

Mimosa được các bạn trẻ hay những người đang yêu nhau tìm đến mỗi khi loài hoa này khoe sắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm