Ngăn suối trái phép để nuôi cá tầm

(PLO)- Một người dân ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đắp ngăn suối trái phép để nuôi cá tầm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận UBND xã này vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Toản (ngụ TP.HCM) về hành vi cải tạo mặt bằng khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Hiện trường vụ san đất, lấp suối trái phép. Ảnh: VLX

Hiện trường vụ san đất, lấp suối trái phép. Ảnh: VLX

Qua kiểm tra, UBND xã Cư Pui phát hiện ông Nguyễn Văn Toản đào đất, cải tạo suối trái phép tại buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui. Tại thời điểm kiểm tra, ông Toản đã cho đào hơn 6.000 m2, sâu 1,5 m. UBND xã Cư Pui yêu cầu ông Toản dừng các hoạt động, chờ cấp có thẩm quyền cấp phép mới tiếp tục được triển khai.

Trước đây, ông Toản có mua của một số hộ dân địa phương với diện tích gần 20.000 m2 đất tại buôn Đắk Tuôr. Năm 2021, ông này bắt đầu cho máy múc để đào múc, san gạt diện tích nói trên để nuôi cá tầm.

Ông Toản đã cho san lấp với diện tích lớn. Ảnh: LX

Ông Toản đã cho san lấp với diện tích lớn. Ảnh: LX

Khi cơ quan chức năng kiểm tra, ông Toản không cung cấp được giấy tờ, thủ tục liên quan đến việc san gạt, đào đất.

Ông Nguyễn Minh Nghiệp, xác nhận UBND xã Cư Pui, cho biết thêm, đầu năm 2022, ông Toản đã có đơn xin cải tạo đất nói trên. Dù chưa đủ điều kiện để san gạt đất, cải tạo suối… nhưng UBND xã tạo điều kiện cho ông này làm trước.

“Đây là hộ gia đình, chứ không phải doanh nghiệp. Đến cuối tuần tới khi được UBND huyện Krông Bông cấp phép chúng tôi sẽ để họ tiếp tục làm”- ông Nghiệp nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Krông Bông cho biết phòng đã kiểm tra khu vực đất của ông Nguyễn Văn Toản nói trên, phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản và tài nguyên nước. Sau đó, Phòng TN&MT đề nghị UBND huyện chỉ đạo công an xác minh, xử lý.

PV liên hệ lãnh đạo UBND huyện Krông Bông để tìm hiểu thêm sự việc nhưng chưa có phản hồi.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Toản, thừa nhận ông đã cải tạo đất khi chưa được cấp có thủ tục liên quan cấp phép. “Tôi có làm sai, UBND xã Cư Pui mới lập biên bản vi phạm hành chính. Do vị trí địa hình, nên đã cải tạo đất, đào suối mới lấy được dòng nước nuôi cá tầm”- ông Toàn nói.

Trước đó, tháng 4-2017, ông Nguyễn Văn Toản cũng tự ý chặn suối, xây dựng hàng chục hồ nuôi cá tầm tại buôn Hàng Năm, xã Yang Mao, huyện Krông Bông.

UBND huyện Krông Bông đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với cơ sở nuôi cá tầm của ông Toản.

Cùng với đó, chính quyền địa phương yêu cầu ông Toản khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, sau đó cơ sở nuôi cá tầm của ông Toản vẫn tiếp tục hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm