Ngành hải quan thẳng tay với tiêu cực

Đó là thực tế được lãnh đạo Tổng cục Hải quan thừa nhận tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành năm 2014 diễn ra ngày 25-12.

Cán bộ ngại đổi mới

Ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Hải quan, cho biết trong năm 2014, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, công chức. Trong đó vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ cán bộ không muốn hiện đại hóa, quay về làm thủ công, ngại đổi mới, ngại cải cách. Điều này gây ảnh hưởng nhất định đến hình ảnh người cán bộ hải quan.

Ngoài ra, trong công tác chống buôn lậu, có nơi vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ, chưa đúng quy trình thủ tục, thậm chí cố ý làm sai, biểu hiện tiêu cực... bị đối tượng buôn lậu lợi dụng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành hải quan.

Thủ trưởng các đơn vị nếu không thực hiện đúng quy định dẫn đến có nhiều hàng lậu sẽ bị xử lý nghiêm minh. Trong ảnh: Kiểm tra XNK hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: ĐN

Theo báo cáo của Cục Điều tra chống buôn lậu, quá trình vận hành hệ thống thông quan điện tử hiện đại đã minh bạch hóa quy trình thủ tục, giảm thời gian, chi phí xuất nhập khẩu, được cộng đồng doanh nghiệp hết sức hoan nghênh. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng lợi dụng những bất cập của hệ thống để vi phạm như lợi dụng hệ thống phân luồng xanh, tự động trả kết quả khai báo trước, khai sai tên hàng, khai hàng hóa nhập khẩu nằm ngoài danh mục rủi ro, quản lý chuyên ngành, làm giả chứng tờ, hồ sơ hải quan... Các chính sách ưu đãi về thuế, thương mại, đầu tư, du lịch,... vẫn tiếp tục bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng như: chính sách quản lý tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn miễn thuế với hàng hóa cư dân biên giới, kinh doanh tạm nhập tái xuất…

Nguyên nhân được đơn vị chống buôn lậu chỉ ra là do hạn chế hệ thống máy soi, thiết bị giám sát, trang thiết bị kỹ thuật trinh sát, kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện. Mặt khác, các tàu thuyền chống buôn lậu đã quá cũ (phần lớn khai thác đã khoảng 15-20 năm, tính năng lạc hậu); lực lượng chó nghiệp vụ còn yếu.

Đuổi khỏi ngành cán bộ vi phạm

Để xử lý tình trạng trên, ông Túc cho biết trong năm 2015, ngành hải quan ra “tuyên ngôn” phục vụ khách hàng theo hướng quy định rõ thời gian làm thủ tục hải quan của công chức hải quan. Theo đó, thời gian đăng ký tờ khai không quá năm phút; kiểm tra hồ sơ không quá hai giờ; kiểm tra thực tế hàng hóa không quá tám giờ và giám sát cổng cảng không quá ba phút.

Cùng với đó, ngành hải quan sẽ lắp đặt camera tại địa bàn có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn để công khai hóa quy trình thủ tục hải quan, thái độ ứng xử phòng chống tiêu cực của cán bộ, công chức hải quan. Thủ trưởng các đơn vị nếu không thực hiện đúng quy định dẫn đến có nhiều hàng lậu thì phải xử lý nghiêm minh.

Mặt khác, người đứng đầu ngành hải quan cũng nhấn mạnh cán bộ, công chức trong ngành tuyệt đối không được yêu cầu người dân và doanh nghiệp nộp thêm các loại giấy tờ, lệ phí ngoài quy định. Nếu đơn vị, địa bàn nào để xảy ra đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn, nghiêm trọng; doanh nghiệp đánh giá có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức hải quan thì chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm. Nếu bị cơ quan chức năng bắt quả tang hoặc bị cơ quan truyền thông phản ánh thì cán bộ, công chức vi phạm sẽ bị cho ra khỏi ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu ngành hải quan cần đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ công chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ ứng xử, tinh thần phục vụ văn minh, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, để thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan tập trung phối hợp với các bộ, ngành để rút ngắn thời gian kiểm tra đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị; nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng ở cảng,…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm