Ngày 21-10: Có thêm hơn 150 triệu đồng giúp miền Trung vượt lũ

Trong những ngày qua đoàn cứu trợ của báo Pháp Luật TP.HCM đã đã trao hàng trăm suất quà của bạn đọc và các mạnh thường quân thông qua báo để hỗ trợ cho đồng bào miền Trung lũ lụt tại các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị.

Người dân trong thôn Phú Kinh, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) nhận quà của bạn đọc do báo Pháp Luật TP.HCM trao. Ảnh: HÀ HẢI

Ngày 21-10, báo Pháp Luật TP.HCM vẫn tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân, bạn đọc hảo tâm hỗ trợ đồng bào miền Trung chống chọi với lũ lụt. Sau đây là danh sách hỗ trợ trong ngày 21-10:
Danh sách bạn đọc hỗ trợ qua tài khoản của báo Pháp Luật TP.HCM (ngày 21-10):
Họ và tên Số tiền
An 200.000 đồng
Le Cong Thuc 400.000 đồng
Một bạn không nêu tên 300.000 đồng
Nguyen Ngo Nhu Uyen 100.000 đồng
Nguyen Thi Lan 100.000 đồng
Hoang Ly 100.000 đồng
Một bạn không nêu tên 300.000 đồng
Một bạn không nêu tên 1.000.000 đồng
Một bạn không nêu tên 100.000 đồng
Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) 100.000.000 đồng
NGUYEN VAN THANH 500.000 đồng
HOANG THANH MAI 200.000 đồng
VU LE PHUONG THUY VA VU LE PHUC 1.000.000 đồng
Công ty Cổ phần Dầu nhờn Việt Mỹ 10.000.000 đồng
Quach Khanh Ngan 5.000.000 đồng
VO THI BICH CHAU 200.000 đồng
Ba Hoang 300.000 đồng
Một bạn không nêu tên 300.000 đồng
Hoa lan Duy Phong 3.000.000 đồng
Một bạn không nêu tên 200.000 đồng
Một bạn không nêu tên 1.000.000 đồng
Trang Amy 100.000 đồng
Một bạn không nêu tên 200.000 đồng
NGUYEN THI KIM HOANG 1.000.000 đồng
Một bạn không nêu tên 500.000 đồng
Một bạn không nêu tên 300.000 đồng
Gia đình Vĩnh Phúc 800.000 đồng
DANG THI NGA - CO BUI HUONG XUAN VA DANG THI NGA 4.000.000 đồng
NGUYEN QUOC VIET 400.000 đồng
CAP TRONG HAI NINH 500.000 đồng
TRAN NGOC PHUOC 500.000 đồng
Danh sách chuyển qua tài khoản của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM (ngày 21-10):
Họ và tên Số tiền
MỘT SINH VIÊN CŨ 200.000 đồng
VU THI THUY 1.000.000 đồng
DANG MINH TRIET 500.000 đồng
TIEN 500.000 đồng
Gia đình 3B 200.000 đồng
TRINH THI TUOI 300.000 đồng
GD MIN 300.000 đồng
VUONG THI NAM 500.000 đồng
LUONG DUC QUANG 200.000 đồng
NGO THANH PHUONG 1.000.000 đồng
TRỌNG (Phan Rang) 500.000 đồng
NGUYEN THI THUY DUNG 500.000 đồng
Một bạn không nêu tên 500.000 đồng
MQ7 500.000 đồng
BACH YEN TRAN 500.000 đồng
BTB 200.000 đồng
Nhân viên trường mầm non TAM TAM P7- Bạc Liêu 3.200.000 đồng
Một bạn không nêu tên 500.000 đồng
VO THI HONG NGA 500.000 đồng
VO BAO NGOC KINDY5 1.000.000 đồng
HOÀN TRUNG KIEN 200.000 đồng
Một sinh viên cũ của Hiển 500.000 đồng
Bé SUSHI 50.000 đồng
Cụ bà NGUYỄN THỊ ƯỚC 1.000.000 đồng
TRA MY 200.000 đồng
Một bạn không nêu tên 500.000 đồng
CAM TU 500.000 đồng
LMT 500.000 đồng
Một bạn không nêu tên 500.000 đồng
VINH 2.000.000 đồng


Riêng trong ngày hôm nay thông qua tài khoản của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đã có 43.325.000 đồng được chuyển về để hỗ trợ riêng cho gia đình chiến sỹ Cao Văn Thắng là một chiến sỹ đã hy sinh ở Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị.

Sau đây là danh sách các mạnh thường quân gửi về hỗ trợ riêng cho hoàn cảnh của gia đình chiến sỹ Cao Văn Thắng:

 Họ và tên  Số tiền
Gia đình Thai Tuyet Dung 2.000.000 đồng
Lê Hoàng Loan 500.000 đồng
Phạm Thế Anh 200.000 đồng
Ngọc Anh 300.000đồng
Một bạn không nêu tên 500.000 đồng
Một bạn không nêu tên 500.000 đồng
Nguyen Thanh Phuong 500.000 đồng
Một bạn không nêu tên 500.000 đồng
Nguyen Thi Thanh 500.000 đồng
Bé NGUYEN THANH 500.000 đồng
NTA 200.000 đồng
HUYNH KIM THO 200.000 đồng
Tập thể Admin page GDQP và VKLSVN 2.500.000đồng
VO HONG SON 300.000đồng
Một bạn không nêu tên 1.000.000đồng
TIEU HUNG SON 500.000đồng
NGUYEN THI KIEU DUYEN 200.000 đồng
LUU PHAN ANH 500.000 đồng
NGUYEN CONG HUY 500.000 đồng
HONG NGUYEN 500.000 đồng
HIEN PHAN 1.000.000đồng
THAO 300.000đồng
FB Hao Phamthi 500.000 đồng
DANG THUY 500.000 đồng
NGUYEN TRAM 5.000.000đồng
QUYNH CHI 500.000 đồng
THU NGUYEN (Quảng Ninh) 500.000 đồng
TRAN QUAN 500.000 đồng
NGUYEN THI THU YEN 1.000.000đồng
Một bạn không nêu tên 50.000đồng
PHAN THI MINH HOA 200.000 đồng
Luật sư THUONG 1.000.000đồng
VÕ THỊ THANH PHƯƠNG 5.000.000đồng
ĐỖ THANH HƯƠNG 2.000.000 đồng
Hai cháu Linh, Hân 300.000 đồng
Một bạn không nêu tên 200.000 đồng
CHANH 500.000 đồng
VŨ MINH HƯỜNG 3.000.000 đồng
NGOC ANH 1.000.000 đồng
HANG 200.000 đồng
MINH HOÀ 500.000 đồng
NGUYEN THI VAN THANH 500.000 đồng
TRUONG THI NGOC OANH 500.000 đồng
HUYNH LE KIM NGAN 500.000 đồng
DO HUONG LIEN 100.000 đồng
LAN VU (London) 1.000.000 đồng
BACH YEN TRAN 500.000 đồng
G FRIENDLY 500.000 đồng
Một bạn không nêu tên 1.000.000 đồng
NGUYEN THUY DUNG 500.000 đồng
NGUYEN THANH HUONG 500.000 đồng
NGUYEN THI MY DUNG 200.000 đồng
TRAN THI THANH HUYEN 200.000 đồng
DINH HA 500.000 đồng
LAI THI THUY DUONG 500.000 đồng
NGAN NGO 175.000 đồng
Tổng số tiền các mạnh thường quân, quý bạn đọc hảo tâm hỗ trợ ngày 21-10 là: 151.150.000 đồng.
Tính đến nay kể từ khi phát động chương trình, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận được:  1.815.411.302 đồng.
Trước đó, từ ngày 14-10 đến nay chúng tôi đã đăng tải danh sách các mạnh thường quân, quý bạn đọc đã hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những chuyến hỗ trợ cho người dân miền Trung trong những ngày tới.
Xin chân thành cảm ơn!

 Báo Pháp Luật TP.HCM kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ

Ngày 21-10: Có thêm hơn 150 triệu đồng giúp miền Trung vượt lũ ảnh 2

Báo Pháp Luật TP.HCM  kêu gọi sự hỗ trợ, sẻ chia của người dân, quý doanh nghiệp và bạn đọc với những đồng bào đang trong cơn hoạn nạn do thiên tai.  

Sự hỗ trợ của quý vị sẽ được chuyển sớm nhất đến các vùng khó khăn, phóng viên của Báo sẽ tổ chức các nhóm hỗ trợ đến các xã vùng thiệt hại nặng nhất.

Mọi hỗ trợ xin gửi về:

- Trực tiếp tại Tòa soạn 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình TP.HCM. Điện thoại: (028) 39910101. Số đường dây nóng của Báo: 0982000333.

Qua tài khoản:

117000007990. Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM, Ngân hàng Công Thương VN - CN 10 TP.HCM  (VIETINBANK). Khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp đồng bào miền Trung”.

1607201005173. Chủ tài khoản: Báo Pháp Luật TP.HCM, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình Phùng. Khi chuyển khoản xin ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp đồng bào miền Trung”.

- Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ: Lầu 3, số 107 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Email: vanphongct@phapluattp.vn. 

- Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 6 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) 3751378.

- Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (024) 37623009.

Xin trân trọng cám ơn tấm lòng của quý vị. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm