Ngày mai xử phúc thẩm vụ công an xã đánh chết học sinh

Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, trong phiên xử này, gia đình của Tu Ngọc Thạch (15 tuổi, ngụ xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh - người bị đánh chết) sẽ nhờ luật sư bảo vệ.

Như đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND huyện Vạn Ninh tuyên phạt Lê Minh Phát (cựu công an viên xã Vạn Long) sáu năm chín tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và bắt người trái pháp luật; Lê Ngọc Tâm (cựu công an viên xã Vạn Long) chín tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt người trái pháp luật; Lê Tấn Khỏe (15 tuổi, ngụ xã Vạn Long) ba năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau đó gia đình người bị hại, bị cáo Phát và gia đình bị cáo Khỏe đều kháng cáo. Trong đó, gia đình người bị hại không chấp nhận việc tòa xử Phát tội cố ý gây thương tích mà phải xử tội giết người…

Theo hồ sơ, chiều 29-12-1013, trong vụ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên, Khỏe dùng vỏ chai nước khoáng ném trúng người em Thạch. Sau khi hai nhóm đã giải hòa, Lê Minh Phát đuổi bắt, đánh đập, còng tay, đưa em Thạch về trụ sở Công an xã Vạn Long rồi tiếp tục đánh. Khi được gia đình bảo lãnh về nhà, em Thạch chết vì chấn thương sọ não.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm