Nghe con gái bị đánh, cha kéo 12 trai làng đi gây án

(PLO)- Nghe con gái bị đánh, Rmah Ưt rủ thêm 12 trai làng lao vào nhà nạn nhân đánh, chém khiến ba người thương tích nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-11, TAND tỉnh Gia Lai xét xử, tuyên án 13 bị cáo ở làng Ring (xã H’Bông, huyện Chư Sê) về tội giết người, gồm: Rmah Ưt 13 năm tù; Siu Vư 12 năm tù; Siu Trai, Siu Cương, Siu Mươi, Siu Mit, Siu Chiều mức án sáu năm tù; Ksor Minh, Kpă Phôn và Ksor Khil mức án năm năm; Ksor Hướt bốn năm tù; Rmah Tin và Rmah Thiêng ba năm sáu tháng.

Trai làng
12 bị cáo chịu mức án xứng đáng với hành vi của mình. Ảnh: TS.

Theo bản án, khoảng 18 giờ 30 ngày 6-12-2022, sau khi nghe con gái kể lúc đi chăn bò bị ông HVX (ngụ cùng làng) dùng gậy đánh vào chân và bị giật tóc, Rmah Ứt (50 tuổi) lập tức rủ 12 trai làng chuẩn bị hung khí rồi kéo đến nhà ông X đánh người.

Khi đến nơi, thấy trong nhà có ba người đang ngồi ăn cơm, cả nhóm liền xông vào đánh, chém tới tấp khiến các nạn không có cơ hội kháng cự, gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm này bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường về nhà.

Ngay sau đó, các nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả giám định, ông X bị thương tích 37%, bà H (vợ ông X) 5% và ông Q (hàng xóm) bị 11%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm