Nghiên cứu đột phá có thể đảo ngược quá trình lão hóa

(PLO)- Nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) tuyên bố đã tìm ra biện pháp tối ưu giúp hồi sinh các tế bào và mô ngừng tái tạo do lão hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà khoa học thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) vừa công bố trên tạp chí Nature Communications về công trình nghiên cứu giúp hồi sinh các tế bào và mô ngừng tái tạo do quá trình lão hóa.

Nhóm nghiên cứu tuyên bố đã tiến gần hơn đến tương lai đảo ngược quá trình lão hóa của con người nhờ liệu pháp hydro mới, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 13-12.

Nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) tuyên bố đã tìm ra biện pháp tối ưu giúp hồi sinh các tế bào và mô ngừng tái tạo do lão hóa.
Nhóm nghiên cứu ĐH Giao thông Thượng Hải tuyên bố đã tiến gần hơn đến tương lai đảo ngược quá trình lão hóa của con người nhờ liệu pháp hydro mới. Ảnh: UNSPLASH

Cụ thể, các nhà khoa học đã phát triển một hệ thống các thiết bị cấy ghép hydro bằng công nghệ nano. Qua đó, hệ thống này có thể giúp hồi sinh toàn diện một số tế bào và mô đã lão hóa trong cơ thể con người.

Trả lời phỏng vấn SCMP, ông Hạ Càn Quân - trưởng nhóm nghiên cứu, nói rằng ban đầu hệ thống trên nhắm đến việc "sửa chữa các khiếm khuyết về xương cho người già".

Tuy nhiên, họ đang nhắm tới việc phát triển hệ thống thành công nghệ phổ quát chống lại tất cả các bệnh liên quan lão hóa như Alzheimer.

Hiện nhóm nghiên cứu ĐH Giao thông Thượng Hải vẫn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ cung cấp hydro và tối ưu hóa khả năng phục hồi của hệ thống cấy ghép.

Theo các nhà khoa học, sự lão hóa của con người đến từ tình trạng tế bào và mô của cơ thể mất đi khả năng tái tạo theo thời gian. Khí hydro hoạt động như một chất chống viêm có thể kéo dài "tuổi thọ" của tế bào.

Từ khi tìm ra công dụng thần kỳ của hydro, con người đã phát triển rất nhiều phương pháp giúp cung cấp hydro cho cơ thể. Tuy nhiên, thời gian và lượng hydro cung cấp là hạn chế lớn nhất của các nghiên cứu này.

Các nhà khoa học thuộc ĐH Giao thông Thượng Hải cho biết họ có thể khắc phục khuyết điểm của các nghiên cứu trên. Hệ thống cấy ghép của họ có thể cung cấp hydro một cách đều đặn và chậm rãi theo tuần, với lượng hydro gấp 40.000 lần những nghiên cứu sẵn có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm