Nghiên cứu về 'ý nghĩa của ngân hàng' đoạt giải Nobel Kinh tế 2022

(PLO)- Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao Giải Nobel Kinh tế năm nay cho ba nhà kinh tế học với "những nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao Giải Nobel Kinh tế năm nay cho ba nhà kinh tế học gồm Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond và Philip H. Dybvig, theo trang Facebook chính thức của Giải Nobel.

Ba nhà kinh tế được vinh danh “vì những nghiên cứu về ngân hàng và khủng hoảng tài chính”, theo Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Ba nhà khoa học vừa được vinh danh. Ảnh: NOBEL PRIZE
Ba nhà khoa học vừa được vinh danh. Ảnh: NOBEL PRIZE

Theo Viện này, ba chủ nhân của giải Nobel Kinh tế năm nay đã giúp cải thiện đáng kể sự hiểu biết của mọi người về vai trò của các ngân hàng trong nền kinh tế, đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng tài chính. Một phát hiện quan trọng trong nghiên cứu của họ là lý giải được tầm quan trọng của việc giữ cho các ngân hàng không bị sụp đổ.

Công trình đoạt giải năm nay cũng làm rõ lý do tại sao chúng ta có ngân hàng và làm thế nào để làm cho chúng ít bị tổn thương hơn trong các cuộc khủng hoảng. Ngoài ra, nó còn giải thích được mức độ ảnh hưởng từ việc sụp đổ của các ngân hàng giữa các cuộc khủng hoảng tài chính.

Nền tảng của nghiên cứu này được ba nhà khoa học Ben Bernanke, Douglas Diamond và Philip Dybvig đặt ra vào đầu những năm 1980. Các phân tích của họ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc điều tiết thị trường tài chính và đối phó với các cuộc khủng hoảng tài chính.

Ông Tore Ellingsen - Giáo sư kinh tế tại Trường Kinh tế Stockholm (Thụy Điển) cho biết: “Những hiểu biết của những ba nhà khoa học đoạt giải đã cải thiện khả năng của chúng tôi trong việc tránh được cả những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và những khoản cứu trợ đắt đỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm