Nghiện ma túy thì không phải chịu tội ‘chứa chấp’

Mới đây, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo bị cáo Phạm Công Khanh, tuyên hủy một phần án sơ thẩm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra xét xử lại. Điểm mấu chốt là việc xác định bị cáo có là con nghiện hay không mới có thể định tội.

Bởi theo TTLT 17/2007 của BCA - VKSTC - TANDTC - BTP tại điểm b mục 7.3 quy định: "Người nghiện ma túy cho người nghiện ma túy khác cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại địa điểm thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu hoặc quản lý của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy..."

Trước đó, TAND quận 8 tuyên phạt bị cáo Khanh bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và bảy năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phạm Công Khanh tại tòa

Theo hồ sơ, khuya 18-12-2014, tại một phòng khách sạn trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, công an bắt quả tang ba con nghiện đang sử dụng ma túy, còn Khanh và bạn gái đang nằm ngủ trong phòng. Công an thu giữ trong túi xách nhiều gói ma túy.

Khanh khai nhận mua của một người đàn ông chưa rõ lai lịch ở chân cầu Ông Lãnh với giá 10 triệu đồng trước đó vào ngày. Sau đó thuê phòng ở khách sạn rủ bạn cùng đến sử dụng ma túy. Bạn của bạn Khanh lại dẫn nhau đến nên ai có nhu cầu mua để sử dụng thì Khanh bán....

Sau khi TAND quận 8 xử sơ thẩm, Khanh kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh chứa chấp trên với lý lẽ bị cáo là con nghiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm