Ngư dân Hàn Quốc về nước sau 40 năm bị bắt giữ

Ngư dân này tên là Jeon Wook-pyo, 68 tuổi, đã trốn thoát khỏi Triều Tiên hồi năm ngoái và vừa trở về tới Hàn Quốc. Hiện ngư dân này đang bị thẩm vấn, sau đó sẽ được phép trở về gia đình.

Jeon Wook-pyo từng là một trong 25 thủy thủ của hai tàu đánh cá Five Oceans số 61 và 62 bị CHDCND Triều Tiên bắt giữ hôm 28-12-1972 ở Hoàng Hải. Sau khi trốn thoát sang một nước thứ ba (giấu tên), ông gửi thư cho tổng thống Hàn Quốc xin giúp đỡ đưa ông về nước đoàn tụ gia đình. Những người cùng bị bắt chung với ông vẫn chưa về nhà.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết khoảng 3.500 công dân Hàn Quốc bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc. Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên trả tự do cho những người bị bắt cóc nhưng đều bị từ chối.

NHÃ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm