Người biểu tình phản đối Trump xung đột cảnh sát

Sáng 20-1, trong lúc lễ nhậm chức tổng thống Mỹ đang diễn ra tại tòa nhà Quốc hội, ông Donald Trump đang chuẩn bị nói lời tuyên thệ thì ngoài đường phố thủ đô Washington người biểu tình phản đối ông Trump đã xung đột với cảnh sát.

Người phản đối ông Trump phong tỏa một tuyến đường đến công viên National Mall dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump ngày 20-1. Ảnh: REUTERS

Người phản đối ông Trump phong tỏa một tuyến đường đến công viên National Mall dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump ngày 20-1. Ảnh: REUTERS

Khoảng 500 người mang mặt nạ, mang biểu ngữ phản đối ông Trump tuần hành các tuyến đường trung tâm thủ đô Washington, đập vỡ cửa kiếng các tòa nhà và ô tô. Trong số này có trụ sở Ngân hàng Trung ương Mỹ, các cửa hàng McDonald, Starbucks. Cảnh sát dùng hơi cay và lựu đạn khói can thiệp, giải tán.

Nhóm biểu tình phản đối ông Trump Disrupt J20 đã phong tỏa một số chốt an ninh dẫn tới khu vực xem lễ nhậm chức. Cảnh sát đã tạm giữ một số thành viên.

Người phản đối ông Trump bên ngoài công viên National Mall ngày 20-1. Ảnh: REUTERS

Người phản đối ông Trump bên ngoài công viên National Mall ngày 20-1. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó người ủng hộ ông Trump tràn ngập trong công viên National Mall chứng kiến lễ nhậm chức của ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm