Người dân bàn giao 2 con tê tê quý hiếm sau khi tình cờ phát hiện

(PLO)- Hai cá thể tê tê quý hiếm, thuộc loài động vật rừng nguy cấp cần bảo vệ nghiêm ngặt được người dân chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-8, trao đổi với PLO, ông Lê Đình Việt - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng - cho biết vừa bàn giao hai cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Hành động của anh K’ Wên xứng đáng được biểu dương. Ảnh VÕ TÙNG

Hành động của anh K’ Wên xứng đáng được biểu dương. Ảnh VÕ TÙNG

Hai cá thể tê tê Java nặng khoảng 9 kg được anh K’ Wên (ngụ xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) phát hiện trên rẫy cà phê.

Sau khi bắt được, anh K’ Wên đã chủ động trình báo với Hạt Kiểm lâm Di Linh để bàn giao. Thời điểm này, hai cá thể tê tê bị thương nhẹ.

Tê tê Java cực kỳ quý hiếm. Ảnh VÕ TÙNG

Tê tê Java cực kỳ quý hiếm. Ảnh VÕ TÙNG

Ngay khi tiếp nhận từ anh K’ Wên, Hạt Kiểm lâm Di Linh đã hoàn tất các thủ tục và đưa ngay về Vườn Quốc gia Cát Tiên để bàn giao cho đơn vị chuyên môn chăm sóc, phục hồi tập tính.

Phó chi cục trưởng Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, do Vườn Quốc gia Cát Tiên có chuyên môn chuyên sâu và điều kiện chăm sóc nên việc bàn giao cho cơ quan này chăm sóc với mục tiêu tái thả về môi trường tự nhiên là hợp lý nhất.

Lãnh đạo Trung tâm cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật gửi thư cảm ơn anh K’ Wên. Ảnh VÕ TÙNG

Lãnh đạo Trung tâm cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật gửi thư cảm ơn anh K’ Wên. Ảnh VÕ TÙNG

Tê tê Java có tên khoa học là manis javanica thuộc nhóm IB. Đây là động vật rừng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm