Người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT

(PLO)- Có thẻ BHYT, người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị bệnh…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, cơ quan BHXH TP Thủ Đức phối hợp cùng Công ty TNHH Điện tử Samsung HCM CE Complex (Công ty Samsung) tặng thẻ BHYT miễn phí cho một số người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Có thẻ BHYT, an tâm về sức khỏe

Bà Nguyễn Thị Bé, 70 tuổi, ngụ phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM là một trong những người được tặng thẻ BHYT trong đợt này. Cầm thẻ BHYT trên tay, bà Bé xúc động cho biết từ nay bà không còn phải đến nhà thuốc mua thiếu vì bà đã có thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh (KCB).

Tang-the-BHYT_9-11.jpg
Bà Nguyễn Thị Bé nhiều tháng nay phải tự mua thuốc ở cửa hàng thuốc vì không có thẻ BHYT để khám chữa bệnh. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bà Bé cho biết bà có ba người con, trước dịch cả ba đều có việc làm, lo cho bà. Thế nhưng trong đợt dịch vừa qua, ba người con của bà lần lượt qua đời vì nhiễm COVID-19. Từ khi ba người con của bà mất, bà phải tự bươn chải cuộc sống nên sức khỏe của bà ngày càng suy yếu.

Theo thống kê của cơ quan BHXH, gần đây có một số ca bệnh nặng với chi phí điều trị lên đến hàng chục tỉ đồng đã được Quỹ BHYT chi trả xuyên suốt quá trình điều trị bệnh.

Trước đây, bà có tham gia BHYT. Có thẻ BHYT, mỗi khi bệnh bà đến bệnh viện khám, mỗi lần khám sẽ được phát thuốc miễn phí, có khi bệnh nặng thì cũng chỉ đóng thêm vài chục ngàn đồng. Nhưng từ năm 2021 đến nay, do quá khó khăn nên bà Bé không có tiền để tiếp tục mua BHYT. Mỗi lần bệnh, bà không đi bệnh viện, chỉ đến tiệm thuốc Tây mua đỡ vài viên giảm đau. Vì bệnh không được điều trị kịp thời, thường xuyên nên giờ bệnh bà càng nặng. Bà Bé hiện cùng lúc mắc nhiều chứng bệnh như huyết áp cao, bị thận, xương khớp nên có hôm hết tiền, bà phải đến nhà thuốc quen mua thiếu.

Cầm thẻ BHYT trên tay, bà Bé cho biết nay được cấp thẻ BHYT miễn phí, bà không phải lo tiền viện phí, an tâm được phần nào. “Tôi và những bà con được tặng thẻ rất cảm ơn các cơ quan đã tặng thẻ, mong rằng sẽ có thêm nhiều người khó khăn như tôi cũng được quan tâm và chia sẻ” - bà Bé nói.

Tương tự, ông Đinh Công Dũng, 64 tuổi, ngụ TP Thủ Đức cho biết ông làm nghề chạy xe ôm công nghệ, thường xuyên chạy ngoài đường và vì tuổi cao nên ngày nào gặp trời mưa hay nắng gắt thì ông bị bệnh. Vì thế được tham gia BHYT là cách tốt nhất để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn như ông.

“Có lẽ với nhiều người, số tiền gần 1 triệu đồng mua BHYT không nhiều nhưng với vợ chồng tôi là không nhỏ. Thế nên hôm nay được nhận thẻ BHYT có giá trị một năm sử dụng, tôi vui lắm. Có thẻ BHYT tôi có thể chăm lo tốt cho sức khỏe của mình, cố gắng làm việc để không trở thành gánh nặng cho xã hội” - ông Dũng nói.

Chi hàng chục tỉ đồng cho bệnh nhân có thẻ BHYT

Trao đổi với PV, bà Ngô Thị Minh Hòa, Phó Giám đốc BHXH TP Thủ Đức, cho biết được sự tài trợ của Công ty Samsung, cơ quan BHXH TP Thủ Đức đã trao tặng 50 thẻ BHYT cho những cô chú cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Mỗi thẻ có giá trị sử dụng là một năm, với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

Thời gian qua, cơ quan BHXH TP Thủ Đức nói riêng và BHXH TP.HCM nói chung, đã thực hiện nhiều chương trình trao thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Bà Hòa chia sẻ: Sức khỏe của người dân là rất quan trọng, tuy nhiên chi phí KCB, các dịch vụ kỹ thuật điều trị tại một số bệnh viện tương đối cao. Vì thế, nếu người dân không có thẻ BHYT thì sẽ rất khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe. Theo quy định hiện nay, đối với người tham gia BHYT hộ gia đình thì sẽ được Quỹ BHYT chi trả đến 80% chi phí KCB. Với 80% này, sẽ giúp hỗ trợ rất nhiều cho người dân trong quá trình KCB. Đồng thời đảm bảo cho người dân trong việc được chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Ngoài ra, theo thống kê của cơ quan BHXH, gần đây có một số ca bệnh nặng với chi phí điều trị lên đến hàng chục tỉ đồng đã được Quỹ BHYT chi trả xuyên suốt quá trình điều trị bệnh.

“Việc vận động người dân tham gia BHYT thì ngành BHXH nói chung và BHXH TP Thủ Đức triển khai thường xuyên đến người dân. Những người đã có thẻ BHYT thì tham gia liên tục, không bị gián đoạn. Tuy nhiên, có những người vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể tham gia tiếp hoặc tham gia bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT. Chính vì thế, đối với những trường hợp khó khăn không thể tiếp tục tham gia, khi có kinh phí từ nguồn tài trợ, chúng tôi đã phối hợp để tặng thẻ BHYT cho họ” - bà Hòa thông tin.

Mức đóng BHYT của hộ gia đình

Theo quy định hiện nay, mức đóng BHYT hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành (mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng).

Khi tham gia BHYT hộ gia đình, người tham gia sẽ được Nhà nước giảm một phần mức đóng cho các thành viên cùng tham gia như sau:

- Người thứ nhất đóng = mức lương cơ sở x 4,5% = 972.000 đồng/năm.

- Người thứ hai đóng 70% mức đóng của người thứ nhất = 680.400 đồng/năm.

- Người thứ ba đóng 60% mức đóng của người thứ nhất = 583.200 đồng/năm.

- Người thứ tư đóng 50% mức đóng của người thứ nhất = 486.000 đồng/năm.

- Người thứ năm trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất = 388.800 đồng/năm.

Người tham gia BHYT hộ gia đình được chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định. Người tham gia được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần.

Người dân muốn tham gia BHYT hộ gia đình có thể lập tờ khai tham gia BHYT hộ gia đình theo mẫu quy định, đăng ký tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, huyện; các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Đối với người tham gia lần đầu hoặc không liên tục từ ba tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng BHYT.

BHXH TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm