Người dân co ro trở lại Hà Nội sau kì nghỉ Tết

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô, mật độ giao thông mỗi lúc một tăng cao. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022, bắt đầu từ ngày mai người lao động sẽ quay trở lại làm việc.

Nút giao thông tại ngã tư cầu vượt Mai Dịch, dòng phương tiện có lúc ùn ứ.

Nhiều chỗ trên đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Người dân mang theo đồ đạc lên Hà Nội sau dịp nghỉ lễ kéo dài.

Dòng phương tiện có lúc nhích từng chút một, một số người chọn giải pháp leo cả lên vỉa hè để di chuyển.

Theo lịch, năm nay người lao động là công chức, viên chức có thể nghỉ liền 9 ngày liên tục, bắt đầu từ thứ Bảy (ngày 29-1, tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày Chủ nhật (ngày 6-2 – tức mùng 6 tháng Giêng)

Như vậy, 9 ngày nghỉ này sẽ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Luật lao động 2019 và 4 ngày nghỉ theo lịch hàng tuần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm