Người dân có thể tự dán tem sau khi hoàn thành các hạng mục đăng kiểm

(PLO)- Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm 50-03S chỉ kiểm định cho xe đã đăng ký lịch hẹn qua app, đăng ký qua đường dây nóng hoặc người dân nộp hồ sơ để hẹn lịch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Người dân có thể tự dán tem sau khi hoàn thành các hạng mục đăng kiểm

Sáng 15-4, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) và Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM (PC08) cùng đoàn lãnh đạo Cục CSGT đến kiểm tra, động viên cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) tại TP.HCM.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức hỏi thăm, động viên cán bộ hỗ trợ đăng kiểm cho TTĐK 50-03S. Ảnh: THY NHUNG

Thiếu tướng Lê Xuân Đức hỏi thăm, động viên cán bộ hỗ trợ đăng kiểm cho TTĐK 50-03S. Ảnh: THY NHUNG

Theo ghi nhận của PV, sáng nay tại TTĐK 50-03S (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) vẫn rất đông người dân đứng xếp hàng để được bốc số thứ tự đăng kiểm xe.

Các tài xế ở đây cho biết, hiện nay hầu hết các TTĐK trên địa bàn TP.HCM đều đặt lịch qua app hoặc nộp hồ sơ để cấp lịch hẹn, tuy nhiên các trạm đều đầy xe đến một hoặc hai tháng sau, có trạm đầy xe đến tháng 8. Riêng tại TTĐK 50-03S này được xếp hàng để kiểm định nhưng cũng phải mất khoảng 2 ngày 1 đêm mới đến lượt.

Lượng ô tô vẫn xếp hàng dài chờ bốc số thứ tự sáng nay. Ảnh: THY NHUNG

Lượng ô tô vẫn xếp hàng dài chờ bốc số thứ tự sáng nay. Ảnh: THY NHUNG

Anh Nguyễn Văn Ngọc (ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Xe đông thì chấp nhận xếp hàng 2 ngày 1 đêm nhưng thà vất vả một chút và xe được kiểm định trước hết hạn vẫn hơn là cho xe nằm ở nhà và chờ tới lịch hẹn qua app cho tháng 5, tháng 6”.

Theo anh Ngọc, việc xếp hàng là đông và mất thời gian nhưng sẽ không bị quá hạn kiểm định và không sợ bị CSGT xử phạt. Ở đây, cũng được TTĐK quy định xe nào 7 ngày nữa chưa hết hạn sẽ được nhân viên yêu cầu quay về, chỉ cho xếp hàng những xe còn 6 ngày.

“Tôi thấy quy định này rất phù hợp với người dân, vì có nhiều xe chưa hết hạn mà chen lấn vô làm tập trung đông xe, nên để cho những xe sắp hết hạn được kiểm định”- anh Ngọc nói thêm.

Người dân phải xếp hàng chờ 2 ngày 1 đêm để tới lượt kiểm định. Ảnh: THY NHUNG

Người dân phải xếp hàng chờ 2 ngày 1 đêm để tới lượt kiểm định. Ảnh: THY NHUNG

Cũng liên quan đến vấn đề này, thời gian qua báo chí đã phản ánh việc xếp hàng của các chủ xe gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân và những người bán hàng trên đường Quốc lộ 13. Do đó, buổi làm việc giữa Cục CSGT, PC08 và TTĐK 50-03S cũng bàn giải pháp và có những chỉ đạo nóng.

Lãnh đạo Cục CSGT yêu cầu TTĐK 50-03S không để tình trạng người dân xếp hàng kéo dài. Ảnh: THY NHUNG
Lãnh đạo Cục CSGT yêu cầu TTĐK 50-03S không để tình trạng người dân xếp hàng kéo dài. Ảnh: THY NHUNG

Ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc TTĐK 50-03S cho biết, mỗi ngày TTĐK sẽ giải quyết tối thiểu là 200 xe, những xe còn lại sẽ đậu tại bãi và không thu phí, để chờ kiểm định vào ngày tiếp theo. Và những xe nào đã đăng ký qua app cũng được hỗ trợ giải quyết xong trong ngày đăng ký.

“Đa số các xe nằm chờ ngoài đường là đều xe hết hạn hoặc chỉ vài ngày nữa là hết hạn kiểm định. Những xe hết hạn kiểm định người ta không về được, rõ ràng là ra đường sẽ bị phạt”- ông Đông cho hay.

Cũng theo ông Đông, trước đây TTĐK cũng được sự hỗ trợ của CSGT Bình Triệu và Thanh tra Giao thông để yêu cầu tài xế không xếp hàng ngày này qua ngày khác nhưng nhiều người dân xe hết hạn đăng kiểm nên không về.

“TTĐK cũng tổng hợp và thống kê số lượng mỗi ngày để biết được bao xe hết hạn và bao nhiêu xe gần hết hạn kiểm định để đưa ra những giải pháp cho người dân một cách thuận tiện nhất”- vị Giám đốc TTĐK 50-03S nói thêm.

Từ ngày 17-4, người dân đến kiểm định tại TTĐK 50-03S phải có lịch hẹn.

Từ ngày 17-4, người dân đến kiểm định tại TTĐK 50-03S phải có lịch hẹn.

Qua trao đổi và làm việc, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo thống nhất ba hình thức để người dân đăng ký đăng kiểm gồm: Một là đăng ký qua app, trong đó có lịch hẹn ngày giờ đến kiểm định, người dân đến đúng ngày giờ và được nhân viên ở đây cho những xe đúng ngày lịch hẹn mới được vào. App đăng ký lịch đều có liên kết tất cả các TTĐK nên chủ xe có thể chủ động.

Thứ hai, đăng ký qua đường dây nóng của TTĐK và thứ ba là người dân xếp hàng ở đây và nộp hồ sơ lấy số thứ tự chứ không phải xếp xe.

“Quan điểm là nếu trong ngày hôm nay người dân đăng ký 100 trường hợp thì TTĐK sẽ giải quyết 100 xe. Tức là hết phương tiện chứ không phải hết giờ. Chứ phương thức xếp xe chờ tới lượt khiến cho lượng phương tiện xếp hàng dài, tồn lượng rất lớn”- Thiếu tướng Lê Xuân Đức nói.

Phó Cục trưởng Cục CSGT chia sẻ những khó khăn với người dân trong giai đoạn này. Ảnh: THY NHUNG

Phó Cục trưởng Cục CSGT chia sẻ những khó khăn với người dân trong giai đoạn này. Ảnh: THY NHUNG

Cũng theo Thiếu tướng Đức nhu cầu thì ai cũng có nhu cầu, nhưng phương pháp tổ chức như TTĐK 50-03S ở đây là chưa phù hợp. “Tại sao ở Hà Nội cũng lượng xe hết hạn kiểm định nhiều nhưng không tắc mà tại TP.HCM lại tắc”- vị Thiếu tướng đặt câu hỏi.

Theo đó, Phó Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo thêm đối với xe hết hạn kiểm định thì chờ ở nhà và đến lịch hẹn sẽ đến TTĐK, không đứng xếp hàng ngoài đường. Chỉ mở cửa cho những người có lịch hẹn, ai không có lịch hẹn thì mời về.

“Sắp tới, Cục CSGT cũng sẽ tăng cường lực lượng hỗ trợ các TTĐK để đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân”- Thiếu tướng nói.

Tại buổi làm việc ở đây, Lãnh đạo Cục CSGT cũng hỏi thăm và nhận được sự chia sẻ của người dân về việc xe đã kiểm định xong hết các hạng mục, chỉ chờ dán tem nhưng cũng mất khoảng một tiếng đồng hồ.

Từ khó khăn này, Thiếu tướng Lê Xuân Đức cũng yêu cầu TTĐK 50-03S có thể xã hội hoá bằng việc ký hợp đồng thời hạn với các sinh viên Trường ĐH GTVT hoặc tình nguyện viên để thực hiện việc dán tem. Hoặc người dân tự dán tem trên sự hướng dẫn của TTĐK.

“Việc người dân phải chờ dán tem cũng gây tồn đọng xe cho các TTĐK, dứt khoát không được tồn đọng từ ngoài đường đến bên trong TTĐK”- Thiếu tướng chỉ đạo thêm.

Sáng thứ Bảy, các kiểm định viên vẫn làm việc vất vả. Ảnh: THY NHUNG

Sáng thứ Bảy, các kiểm định viên vẫn làm việc vất vả. Ảnh: THY NHUNG

Chốt lại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc TTĐK 50-03S chia sẻ sẽ thực hiện chỉ đạo thống nhất giữa Cục CSGT và Cục Đăng kiểm Việt Nam, yêu cầu người dân không đứng xếp hàng như thời gian qua. Thay vào đó người dân cần đăng ký qua app, đăng ký qua đường dây nóng hoặc người dân nộp hồ sơ để hẹn lịch, không xếp xe.

“Từ thứ 2 (ngày 17-4), đơn vị đăng kiểm 50-03S chỉ kiểm định đối với xe đã đăng ký qua app, đường dây nóng và xếp hàng nộp hồ sơ với số lượng 200 xe/ngày. Những xe nào vào số lượng từ 201 trở đi sẽ phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu quay về”- ông Đông nói.

Cán bộ CSGT huy động hỗ trợ TTĐK 50-03S. Ảnh: THY NHUNG

Cán bộ CSGT huy động hỗ trợ TTĐK 50-03S. Ảnh: THY NHUNG

Giám đốc TTĐK 50-03S cũng khuyến cáo người dân nên bảo dưỡng xe và kiểm tra các thông tin phạt nguội trước khi đi kiểm định để tránh mất thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm