Người dân Đà Nẵng phấn khởi vì được tắm biển, ra tiệm cắt tóc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 30-9, Đà Nẵng chính thức thay đổi biện pháp phòng chống dịch, người dân được đi tắm biển, các tiệm cắt tóc được mở cửa trở lại.

Khoảng 5 giờ 30 sáng 30-9, tại các bãi tắm Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, rất đông người dân tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, tắm biển. Nhiều người rất phấn khởi vì sau hơn 2 tháng TP đã kiểm soát được dịch bệnh.

Biển Đà Nẵng tấp nập người trong ngày đầu TP cho phép hoạt động trở lại. Ảnh: BT

Hầu hết người dân đều tuân thủ 5K sau khi tắm biển xong. Ảnh: BT. 

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển TP Đà Nẵng cắm những biển báo để nhắc nhở người dân. Ảnh: BT.

Để đảm bảo an toàn, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng đã huy động nhân viên túc trực tại bãi biển, kiểm tra mã QR Code của người dân, ai không xuất trình được mã sẽ không được đi tắm biển. Ngoài ra, tất cả người dân phải tuân thủ quy tắc 5K trong phòng dịch. 

Anh Phùng Nhân (đường Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết việc kiểm soát người dân bằng mã QR Code là điều cần thiết vì sẽ tạo điều kiện cho TP dễ dàng khoanh vùng, truy vết nếu có trường hợp mắc COVID-19.

Hoạt động thể dục, thể thao trong cuộc sống bình thường mới. Ảnh: BT

Một số người lớn tuổi chưa cập nhật được mã QR Code đã được lực lượng bảo vệ tại bãi biển hướng dẫn, yêu cầu ra biển vào những ngày tiếp theo.

Trong sáng nay, các tiệm cắt tóc trên địa bàn TP cũng được phép hoạt động trở lại. Ghi nhận tại một số cửa tiệm ở đường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Thoại, Tôn Đức Thắng, lượng khách tập trung để cắt tóc khá đông. Tuy nhiên, để đảm bảo giãn cách, một số chủ tiệm yêu cầu khách về nhà, hẹn lịch cắt trước.

Anh Hữu Huy, chủ một tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Văn Thoại, cho biết anh đã tiêm được 1 liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày, ngoài ra anh và nhân viên còn tải ứng dụng eTicket, Danang Smart City để khai báo y tế, quét mã QR Code cho khách hàng.

Nhiều tiệm cắt tóc trên địa bàn TP Đà Nẵng đông khách trong ngày đầu hoạt động trở lại. Ảnh: BT

Nghỉ dịch trong thời gian hơn 2 tháng, nhu cầu cắt tóc của người dân tăng cao. Ảnh: BT

Một số khách hàng nữ đã đặt lịch làm tóc từ rất sớm. Ảnh: BT

Ông Hoài Sơn (ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) nói: " Chưa bao giờ tóc tôi lại dài như thế này, chờ mãi mới đến ngày được đi cắt tóc ,ngày hôm nay đối với tôi còn vui hơn cả Tết ấy chứ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm