Người dân đang mạnh tay mua vàng

(PLO)-  Giá vàng đang hấp dẫn nên đã có doanh nghiệp nước ngoài bán ra hơn 177.000 lượng vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chuyên kinh doanh vàng U.S. Mint (Mỹ) cho biết, trong tháng 5 đã bán được 147.000 ounce vàng, tương đương 177.225 lượng.

Đây là mức doanh số bán hàng rất tốt của công ty kể từ năm 2010. So với tháng 4, doanh số bán hàng đã tăng 67% và so với năm 2021, nhu cầu vàng thỏi đã tăng 617%.

Các thống kê cho thấy doanh số bán vàng miếng của Hoa Kỳ đã tăng hơn 400% so với mức trung bình 5 năm từ 2015 đến 2019.

Ông Phillip Streible, chuyên gia kinh tế Quỹ Blue Line Futures cho biết, doanh số bán vàng thỏi phản ánh rõ hơn sự lo lắng của các nhà đầu tư. Vàng sẽ luôn là vật lưu trữ giá trị lâu dài.

Theo các chuyên gia, chính nỗi lo suy thoái kinh tế cùng với lạm phát vẫn tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng năng lượng đã giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase nhấn mạnh, mọi người nên chuẩn bị tinh thần việc đón nhận sự khủng hoảng kinh tế. Cơn bão đó đang ở ngoài biển và đang tiến dần vào đất liền.

Phiên giao dịch hôm nay (6-6), giá vàng thế giới chạm mức 1.855 USD/ounce, tương đương 52,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 55 và 69,5 triệu đồng/lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm