Người dân đào móng xây nhà, phát hiện nhiều di vật có thể của liệt sĩ

(PLO)- Trong lúc đào móng xây nhà, người dân ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình phát hiện nhiều di vật được cho là của liệt sĩ như vỏ đầu đạn, kéo, bát ăn cơm, tấm bạt của bộ đội…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguồn tin từ UBND phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, trong lúc đào móng xây dựng nhà, một gia đình người dân trên địa bàn phát hiện nhiều di vật được cho là của liệt sĩ

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 2-3, gia đình ông Phạm Liểu (ngụ tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) trong lúc đào móng xây nhà đã phát hiện một số di vật như kéo, bát ăn cơm bằng sắt, tấm bạt của bộ đội, vỏ đầu đạn 37 ly… ở độ sâu khoảng 0,5m.

Quảng Bình: Đào móng xây nhà, phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ
Lực lượng chức năng tiến hành mở rộng tìm kiếm trên khu đất của gia đình ông Liểu. Ảnh: T.CHUYÊN

Ngay sau khi phát hiện các di vật, gia đình ông Liểu đã báo cáo với chính quyền địa phương.

ảnh di vật của liệt sĩ ở Quảng Bình.jpg
Di vật được tìm thấy tại khu đất vườn của người dân ở Quảng Bình. Ảnh: PL

Sáng 3-3, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình với khoảng 20 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt để mở rộng khu vực tìm kiếm.

Trên diện tích vườn khoảng 300 m2 của gia đình ông Liểu, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và phát hiện hai điểm có di vật.

Dự kiến, việc tìm kiếm của lực lượng chức năng sẽ hoàn thành trong ngày 3-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm