Người dân dỡ nhà, khép lại chuỗi ngày sống 'treo' trên di tích

Những ngày này, nhiều hộ dân sống trên Thượng thành (TP Huế) đã bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, trả lại mặt bằng cho địa phương nhằm bảo tồn phát huy giá trị lịch sử. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Hà Thị Nở đang thu dọn nhà cửa, bà cho biết đã thuê một căn nhà ở tạm trước khi chuyển về khu tái định cư. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Nở nhìn lại căn nhà, nơi gắn bó suốt hơn 40 năm trước khi về chỗ ở mới. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều căn nhà khác tại khu vực này cũng được người dân tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: NGUYỄN DO

Mâm cơm cúng ông bà, đất đai trước khi tháo dỡ căn nhà đã gắn bó hàng chục năm qua. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều căn nhà kiên cố cũng được người dân tự tháo dỡ. Ảnh: NGUYỄN DO

Dù nhớ thương nhưng ai cũng mong muốn sớm trả lại bờ thành cho Nhà nước, đến chỗ mới sẽ tốt hơn cho cuộc sống gia đình và tương lai của con cái. Ảnh: NGUYỄN DO

Dự kiến giai đoạn 1 sẽ có trên 500 hộ sinh sống ở Thượng thành được tái định cư ổn định. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo kế hoạch đến năm 2025, có hơn 4.200 hộ dân ở các khu vực Thượng thành, Eo bầu, Hộ Thành hào... phải di dời, tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN DO

Bữa cơm cuối cùng trên Thượng thành của người dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Căn bếp thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi người dân rời đi, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ tiến hành trùng tu khu vực này. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm