Người dân giao kiểm lâm 1 con khỉ đuôi lợn 20 năm tuổi

(PLO)- Sau khoảng 10 năm nuôi con khỉ đuôi lợn, người đàn ông ở TP Thủ Đức đã liên hệ với kiểm lâm để bàn giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, ông Nguyễn Quang Hữu (61 tuổi, ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) tự nguyện giao nộp một con khỉ đuôi lợn cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Con khỉ đuôi lợn đã được ông Hữu nuôi khoảng 10 năm. Trước đó, người bạn của ông Hữu cũng đã nuôi được khoảng 10 năm.

Bàn giao cho kiểm lâm khỉ đuôi lợn

Con khỉ đuôi lợn cái được người dân nuôi khoảng 10 năm. Ảnh: HT

Thời gian gần đây, ông Hữu lo sợ con khỉ sổng chuồng, gây hại cho người dân nên đã chủ động liên hệ với kiểm lâm để bàn giao, chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

bàn giao khỉ đuôi lợn

Con khỉ sau khi được bàn giao sẽ được chuyển về Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã ở Củ Chi để chăm sóc, trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Lực lượng kiểm lâm đã đến nhà ông Hữu để gây mê con khỉ. Đây là cá thể khỉ đuôi lợn nặng khoảng 6kg, tên khoa học là Macaca leonina, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm