Rao bán đất nền ở quận 10 mà dẫn đến dự án ở Bình Dương, bị xử lý hành chính

(PLO)- Người đàn ông quảng cáo bán dự án ở ngã tư Tô Hiến Thành – Thành Thái, quận 10, TP.HCM để hút khách rồi dẫn dụ đến một dự án tại Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, Công an quận 10 – TP.HCM ra Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Lê Trọng N (29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook.

Trước đó, ông N sử dụng trang Facebook “Đất nền quận 10” đăng tải thông tin rao bán dự án đất nền tại ngã tư Tô Hiến Thành – Thành Thái (phường 14, quận 10) kèm theo thông tin dự án.

Công an quận 10 xử lý hành chính người rao bán đất nền quận 10 sai sự thật. Ảnh: CA

Công an quận 10 xử lý hành chính người rao bán đất nền quận 10 sai sự thật. Ảnh: CA

Khi có khách xem, ông N cũng đưa ra hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, pháp lý dự án, bản đồ quy hoạch phân lô… để tạo sự tin tưởng.

Nhờ vị trí đắc địa và những lời quảng cáo đã thu hút một lượng khách rất lớn.

Sau đó, công ty này cũng tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm rất hoàng tráng tại một trung tâm hội nghị ở quận Phú Nhuận.

Thực tế, khi sơ lược về dự án tại quận 10, các nhân viên công ty quảng bá và giới thiệu hình ảnh của dự án khác tại tỉnh Bình Dương.

Công an cũng xác định khu đất tại quận 10 mà ông N quảng cáo chưa có pháp lý để triển khai dự án như bài viết trên trang mạng.

Người dân đã phản ánh thông tin đến Công an quận 10. Vào cuộc điều tra, công an xác định ông N là Trưởng nhóm kinh doanh Công ty BĐS ĐAL trên địa bàn quận Tân Bình chính là người đã sử dụng trang mạng rao bán lô đất nói trên nên mời làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ông N đã thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm