Người đàn ông 52 tuổi có số năm phải đi tù hơn số tuổi nay lãnh án chung thân

(PLO)- Nguyễn Trọng Thuỷ đã nhiều lần bị xét xử và chấp hành án với nhiều tội danh, nay lãnh án chung thân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Thuỷ (sinh năm 1970 tại Bình Định) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Đáng chú ý trước khi đưa ra xét xử trong phiên tòa hôm nay, bị cáo Thuỷ đã có năm bản án cộng lại hơn cả chính số tuổi của bị cáo này (52 tuổi). Cụ thể năm 1993, tại Quy Nhơn bị cáo Thủy bị tuyên phạt 30 tháng tù về hai tội gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Thuỷ chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định đến ngày 12-7-1995 thì xong.

Bị cáo Nguyễn Trọng Thuỷ. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Nguyễn Trọng Thuỷ. Ảnh: H.YẾN

Năm 1999, bị cáo này tiếp tục bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 20 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đe dọa giết người, hiếp dâm, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

Đến năm 2001, TAND TP.HCM xử phạt 16 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cướp tài sản công dân. Tổng hợp hình phạt với bản án trước là 20 năm tù, chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc - Bộ Công an. Đến ngày 6-1-2008, Thủy được chuyển đến Trại giam Gia Trung - Bộ Công an tiếp tục chấp hành án phạt tù.

Năm 2005, TAND TP.HCM tuyên phạt Thủy 10 năm tù về hai tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cướp tài sản công dân.

Đến năm 2009, TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai phạt hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 15-3-2010, TAND tỉnh Gia Lai phúc thẩm tăng án một năm tù buộc bị cáo chấp hành chung án trước là 11 năm 4 tháng 1 ngày tù giam. Đến ngày 23-1-2020, chấp hành xong hình phạt tù.

Tối 24-11-2021, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận tuần tra trên tuyến đường Huỳnh Văn Bánh phát hiện Thủy đang chạy xe máy một mình có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thủy tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác truy đuổi, sau đó, Thủy dùng tay trái lấy một túi nylon màu đen đang treo trên móc bên phải xe ném về phía lực lượng truy đuổi, tiếp tục bỏ chạy. Khi Thủy chạy đến đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1) thì bị đặc nhiệm bắt giữ.

Quay lại kiểm tra túi nylon Thủy đã ném trước đó, công an phát hiện ma tuý thể rắn có khối lượng 151,900 gam loại Methamphetamne. Thuỷ khai nghiện ma tuý, sau đó thông qua quan hệ xã hội quen biết một người tên phụ nữ tên Thuý (không rõ lai lịch). Vào tối trước khi bị bắt, Thuý nhờ Thủy vận chuyển số ma tuý trên đến khu vực Lăng Cha Cả sẽ có người nhận. Nhưng đến nơi không giao được, đang trên đường về thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm