Người dân TP.HCM đội mưa lấy mẫu xét nghiệm

TP.HCM đã trải qua bảy ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các biện pháp phòng, chống dịch đang được khẩn trương triển khai thực hiện trong đó chiến lược triển khai lấy mẫu xét nghiệm cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Chiều 15-7 TP.HCM đột nhiên xuất hiện một cơn mưa trên diện rộng. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng người dân TP.HCM vẫn đứng chờ để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Người dân đội mưa chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: DIỄM HẰNG

Ghi nhận tại một số điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh. Trong chiều ngày 15-7, công tác lấy mẫu xét nghiệm được khẩn trương triển khai thực hiện với sự tham gia phối hợp của các lực lượng y tế, chính quyền địa phương, quân đội, công an để đảm bảo các quy định giãn cách theo quy định.

Cụ thể công tác lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo hình thức test nhanh mẫu gộp 3, đối tượng lấy mẫu là đại diện các hộ gia đình.

Hiện trên địa bàn quận Bình Thạnh có khoảng 30 đội thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng với sự hỗ trợ của các giảng viên, sinh viên tình nguyện Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (đội ngũ đã có nhiều kinh nghiệm chống dịch tại Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh vừa qua).

Người dân đến lấy mẫu xét nghiệm được yêu cầu giãn cách theo quy định.Ảnh: DIỄM HẰNG

Cũng tại quận Bình Thạnh, ở một điểm khác công tác lấy mẫu xét nghiệm cũng đang được triển khai thực hiện tốt với sự phối hợp của các lực lượng chức năng cùng sự tuân thủ quy định của người dân đến lấy mẫu.

Ông Phạm Văn Tồn, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh cho biết hiện tại trên địa bàn phường đang có 27 ca dương tính, công tác xét nghiệm cho người dân vẫn đang gấp rút được thực hiện với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị và người dân trên địa bàn.

“Trong ngày 15-7, sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm. Nếu tiến độ bình thường thì trong ngày hôm nay có thể lấy được trên 90% mẫu xét nghiệm toàn phường nhưng vì trời mưa nên phải dừng lại để ngày mai tiếp tục.

Công tác lấy mẫu gặp một số khó khăn vì phụ thuộc vào các đơn vị y tế nên phường khó chủ động, bên cạnh đó nhân lực cũng hạn chế. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của tổ COVID-19 cộng đồng và sự hợp tác của người dân nên tổ chức được nhiều điểm lấy mẫu, riêng hôm nay có 30 điểm trên toàn địa bàn phường”, ông Tồn thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm