Người dân TP.HCM xây bồn hoa, trồng cây xanh làm đẹp tuyến đường sắt

(PLO)- Tuyến đường sắt Mai Văn Ngọc thời gian qua trở nên sạch đẹp, thoáng mát nhờ công tác cải tạo, trồng cây của tập thể lãnh đạo và người dân tại phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Thiết lập mảng xanh, cải tạo mỹ quan đô thị tuyến đường sắt Mai Văn Ngọc” là chương trình được lãnh đạo các cấp cùng người dân tại phường 10, quận Phú Nhuận triển khai thực hiện trong thời gian qua.

Thực hiện chương trình, người dân và chính quyền nơi đây đã xây dựng bồn hoa bằng gỗ dọc tuyến đường sắt Mai Văn Ngọc (đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến Trần Hữu Trang) với chiều ngang 0,3m, chiều dài hơn 250m nhằm cải tạo cảnh quan, môi trường tại khu vực, nâng cao nhận thức của người dân, thúc đẩy mọi người ý thức gìn giữ, tôn tạo mảng xanh.

Người dân trồng cây tại tuyến đường sắt Mai Văn Ngọc (đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến Trần Hữu Trang).

Người dân trồng cây tại tuyến đường sắt Mai Văn Ngọc (đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến Trần Hữu Trang).

Người dân cùng thu gom rác, dọn vệ sinh tại tuyến đường sắt.
Người dân cùng thu gom rác, dọn vệ sinh tại tuyến đường sắt.
Lãnh đạo, cán bộ cùng người dân góp sức thực hiện công trình.

Lãnh đạo, cán bộ cùng người dân góp sức thực hiện công trình.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Huê, Chủ tịch phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM, cho biết trước đây tại khu vực đường sắt tình trạng người dân đổ rác không đúng quy định, phơi quần áo gây mất mỹ quan cũng như ảnh hưởng an toàn hành lang đường sắt. Tuy nhiên, sau khi chương trình cải tạo được thực hiện thì tình trạng đó không còn tiếp diễn.

"Sau hơn 10 tháng thực hiện, chương trình góp phần tăng cường mảng xanh, hạn chế tình trạng mất vệ sinh, thu hút người dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình này, bên cạnh đó sẽ triển khai thêm các mô hình khác để phục vụ lợi ích cho người dân..." - bà Huê nói.

Sáng 8-10, nhiều người dân hẹn cùng nhau ra tuyến đường sắt để tiếp tục kiểm tra vệ sinh và mảng xanh

Sáng 8-10, nhiều người dân hẹn cùng nhau ra tuyến đường sắt để tiếp tục kiểm tra vệ sinh và mảng xanh

Mang nhiều ý nghĩa và giá trị thực tiễn, chương trình đã thu hút hơn 150 lượt cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Toàn bộ nguồn kinh phí để thực hiện chương trình được xã hội hoá từ nguồn vận động trong doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân trên địa bàn với tổng kinh phí khoảng 80 triệu đồng.

Việc làm này nhằm hưởng ứng Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy TP.HCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm