Người dân và doanh nghiệp nhiều nước hồ hởi với tin Mỹ mở cửa biên giới

Ngày 8-11 (giờ địa phương), truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin chính quyền nước này đã chính thức cho mở lại biên giới trên bộ và trên không với du khách một số nước đã tiêm chủng đầy đủ. Động thái được kỳ vọng sẽ kích cầu du lịch và đi lại trong và ngoài nước Mỹ trong giai đoạn cuối năm.

Mở cửa biên giới theo giai đoạn

Theo trang tin Global News, kế hoạch mở lại biên giới sẽ áp dụng cho người từ hơn 30 quốc gia - chủ yếu là các nước ngay cạnh Mỹ và thành viên Liên minh châu Âu (EU) - sẽ được triển khai theo hai giai đoạn.

Du khách tại một sân bay ở thủ đô London (Anh) lên đường sang Mỹ
trong ngày 8-11. Ảnh: REUTERS

Giai đoạn 1, từ ngày 8-11 đến hết năm nay, du khách vào Mỹ với lý do không thiết yếu như du lịch hoặc thăm gia đình bắt buộc phải tiêm đầy đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Loại vaccine tiêm phải được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê chuẩn sử dụng. Đối với người nhập cảnh vì lý do thiết yếu như công tác thì không cần tiêm đầy đủ hai liều vaccine như quy định trước đây. Trẻ em dưới 18 tuổi cũng không bị yêu cầu phải tiêm vaccine trước khi vào Mỹ.

Giai đoạn 2, từ tháng 1-2022 trở đi, mọi du khách nhập cảnh vào Mỹ đều phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ trước đó, bất kể lý do chuyến đi.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ có mở rộng số nước có công dân được phép nhập cảnh vào Mỹ hay không.

Chờ đoàn tụ người thân

Đối với nhiều người, việc Mỹ mở cửa biên giới là tin rất phấn khởi, bởi họ có người thân đang lưu trú ở Mỹ và việc “ngăn sông cấm chợ” thời gian qua khiến nhiều gia đình phải tạm thời chia cắt.

Chia sẻ với hãng tin AFP, bà Alison Harry (63 tuổi) cho hay khi biết tin Mỹ chuẩn bị mở lại biên giới, bà đã đặt vé máy bay tới TP New York ngay trong ngày 8-11 để thăm con trai. “Một năm qua thật sự là một quãng thời gian khó khăn với tôi, và giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy mặt con trai của mình” - bà Harry chia sẻ.

Trong khi đó, trang tin Dallas News ghi nhận tại biên giới Mexico - Mỹ, từ tối 7-11 (giờ địa phương), đã có hàng ngàn người Mexico xếp hàng ở cửa khẩu chờ làm thủ tục nhập cảnh cũng để đi thăm người thân. Bà Martha Ochoa Moreno (68 tuổi), một trong những người đầu tiên được thông quan thành công, vừa bước qua lãnh thổ Mỹ đã được cháu gái đứng chờ sẵn.

“Tôi mua cho cháu và con nhiều quà ở Mexico mà ở Mỹ không có. Tôi không dám mang nhiều vì sợ các nhân viên hải quan tịch thu hết ở cửa khẩu nhưng họ vẫn cho tôi qua và chúc tôi nhiều may mắn” - bà Ochoa Moreno vui mừng cho biết.

Các cặp đôi yêu nhau cũng bị ngăn cách vì lệnh cấm đi lại hơn một năm qua của Mỹ. Trả lời tờ The Guardian, chị Georgia Samuel (25 tuổi, đang du học cao học ở Mỹ) cho biết suốt thời gian qua chị không gặp được bạn trai đang sống ở Anh. “Tôi cứ mong anh ấy có thể tới Mỹ để giúp tôi sắp xếp cuộc sống. Chúng tôi nhiều tháng qua đã tìm mọi cách để lách lệnh cấm nhưng rốt cuộc cũng chịu thua. Giờ tôi thấy nhẹ cả người khi có thông báo cho biết biên giới sẽ mở cửa lại” - chị Samuel nói và cho biết sẽ gặp lại bạn trai vào ngày 14-11, khi anh bay tới Mỹ.

Hàng không, du lịch chờ hồi sinh

Theo hãng tin Reuters, với việc Mỹ mở cửa biên giới ngay trước lễ Tạ ơn và kỳ nghỉ lễ cuối năm truyền thống, nhiều chuyên gia dự đoán nhu cầu đi du lịch và đi lại nói chung sẽ tăng đáng kể.

Ở châu Âu, một số hãng hàng không chia sẻ lượng khách đặt ghế tăng rất cao ngay sau thông báo mở cửa từ Nhà Trắng. Đơn cử, hãng hàng không Brussels Airlines (Bỉ) cho biết lượng đặt chỗ trên các chuyến bay của hãng từ đây đến cuối năm tăng lên tới 180% vì nhiều người muốn đến TP New York. Tương tự, với hãng Air France (Pháp), tất cả chuyến bay trong tuần tới từ Paris đến Mỹ đều gần như kín chỗ vì du khách cũng muốn đến New York đón Giáng sinh. Hiện các hãng này đang phải tăng tốc đáp ứng nhu cầu tăng mạnh, như bổ sung các chuyến bay, tích cực thuê nhân viên và giữ chân người lao động ở lại làm việc.

Còn tại Mỹ, AFP cho biết các hãng hàng không nước này cũng đang đặt cược lớn vào sự trở lại sôi động của thị trường du lịch quốc tế khi chuẩn bị bước vào mùa du lịch thường niên của những quốc gia như Tây Ban Nha hay Na Uy. Sau thông báo mở cửa, hãng American Airlines đã đạt được 66% số lượng đặt chỗ chuyến bay đến Anh, 40% đến châu Âu và 74% đến Brazil. Các hãng hàng không ở Mỹ cũng đã bổ sung các chuyến bay tới các điểm đến nổi tiếng như thủ đô Rome của Ý và Dublin của Ireland, cũng như phục hồi dịch vụ đến TP Frankfurt (Đức), TP Nice (Pháp) và các TP khác.

Chia sẻ trên trang Twitter chính thức về sự gia tăng lượng du khách đến và đi Mỹ bằng đường hàng không, phát ngôn viên Nhà Trắng Kevin Munoz cho biết giới chức Mỹ đã có bước chuẩn bị cho việc này và sẽ triển khai các bước đi quan trọng bằng cách bổ sung các nguồn lực.

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng được cho là có trao đổi với các hãng hàng không lớn của Mỹ để chuẩn bị đón làn sóng lớn khách du lịch đến các sân bay của nước này, đồng thời cảnh báo những du khách đi từ Canada và Mexico vào Mỹ bằng đường bộ hoặc phà nên chuẩn bị cho việc phải chờ đợi lâu bắt đầu từ ngày 8-11. Lý do vì phải chờ hải quan và lực lượng bảo vệ biên giới tại các cửa khẩu kiểm tra giấy xác nhận tiêm chủng và kết quả xét nghiệm COVID-19.•

 

Theo đài CNN, lệnh đóng cửa biên giới đã được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ban bố hồi tháng 3-2020 trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Lệnh được áp dụng đối với phần lớn khu vực thế giới, từ EU, Anh đến TQ, Ấn Độ và Brazil. Du khách từ các nước láng giềng như Mexico và Canada cũng bị cấm nhập cảnh.

Người nước ngoài tìm cách tiêm đúng loại vaccine để nhập cảnh Mỹ

Hãng tin AP cho biết những người được tiêm các loại vaccine không thuộc danh sách của FDA và WHO, chẳng hạn vaccine Sputnik V của Nga, đang khẩn trương tìm cách tiêm lại vaccine khác để có thể được nhập cảnh vào Mỹ. Những người này chia sẻ việc WHO và FDA không công nhận vaccine Sputnik V là thiếu công bằng khi hàng chục quốc gia đã triển khai tiêm cho công dân của họ mà hầu như không có trường hợp biến chứng nào.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sputnik V đang được sử dụng ở 70 nước nhưng loại vaccine này chưa được WHO khuyến nghị sử dụng khẩn cấp với lý do là chưa cung cấp đầy đủ các dữ liệu thử nghiệm về tính hiệu quả và an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm