Người Hải Phòng đón năm mới trên 2 cây cầu mới

Cầu Hàn và cầu Đăng được khởi công xây dựng cùng ngày 1-5-2017. Hai cây cầu này thay thế hai cầu phao Hàn và cầu phao Đăng bắc qua sông Thái Bình, nối huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo với Quốc lộ 10; kết nối Hải Phòng với tỉnh Thái Bình và Nam Định.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng khánh thành cầu Hàn sáng 1-1-2018

Có vị trí quan trọng vậy nhưng trước năm 2017, hệ thống giao thông quan trọng này chỉ được kết nối bởi hai cầu phao tải trọng yếu, lưu lượng xe qua lại hạn chế, thường xuyên ách tắc và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Song song cây cầu mới là cây cầu phao người dân đi những chuyến cuối cùng sáng 1-1-2018

Cầu phao Hàn và cầu phao Đăng được xây dựng từ những năm 1980, hiện giờ đã hư hỏng nặng. Người dân Hải Phòng mong ước có một cây cầu mới để thay thế hai cây cầu này.

Trên cơ sở báo cáo của UBND TP Hải Phòng và sự ủng hộ của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng cơ chế đặc thù xây dựng công trình cầu Hàn, cầu Đăng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với công trình.

Người dân náo nức đi bộ, đi xe trên cầu khi thông cầu

Ngày 28-4-2017, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Hàn và quyết định 996/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu Đăng. Tổng mức đầu tư cầu Hàn là 169,953 tỉ đồng; cầu Đăng là 171,885 tỉ đồng.

Ngày 1-5-2017, hai cây cầu này được khởi công. Ngày 1-1-2018, cả hai cây cầu được khánh thành trước sự vui mừng của người dân toàn Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm