Người lao động xa nhà kể chuyện qua ảnh

Triển lãm trưng bày các bức ảnh được chọn trong số 540 bức ảnh tham dự cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư” do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) với sự tài trợ của Quỹ Châu Á (TAF) và Văn phòng quyền lao động thuộc Bộ ngoại giao Hoa Ký tổ chức trước đó.

Người lao động xa nhà kể chuyện qua ảnh ảnh 1

Các công nhân phải chấp nhận gửi con vào những cơ sở không đảm bảo để mưu sinh cả ngày. Tác giả: Lê Mạnh Hùng

Người lao động xa nhà kể chuyện qua ảnh ảnh 2

Hai cô bán cá cùng chia nhau một ổ bánh mì. Tác giả: Nguyễn Thị Mai

Mỗi bức ảnh là một câu chuyện phản ánh về chính cuộc sống hoặc phát hiện của chính tác giả và những vấn đề khó khăn của người lao động xa nhà trên mọi miền đất nước. Thông qua những bức ảnh và câu chuyện do chính người lao động gửi gắm, triển lãm mong muốn góp phần kết nối người lao động di cư đến gần hơn với công chúng và các nhà hoạch định chính sách.

Người lao động xa nhà kể chuyện qua ảnh ảnh 3

Một em bé năm tuổi phụ giữ xe khi bà lượm ve chai ở trong thùng rác. Tác giả: Châu Mai Sang

Người lao động xa nhà kể chuyện qua ảnh ảnh 4

Phút giây vui vẻ của ba mẹ con trên đường mưu sinh. Tác giả: Nguyễn Thu Hương

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm