Người nhập cư biểu tình đòi lên tàu ở Hungary

Hôm trước cảnh sát đã giải tán người nhập cư sau khi họ tràn lên chuyến tàu cuối đi Vienna (Áo). Buổi tối, hàng ngàn người ngủ vạ vật trước ga (ảnh). Đến sáng, cảnh sát tiếp tục ngăn 2.000 người nhập cư lên tàu đi Áo và Đức. Họ tuyên bố sẽ biểu tình đến chừng nào có tàu đi thì thôi.

Tại Pháp, hoạt động của các chuyến tàu hỏa cao tốc Eurostar (nối liền Pháp, Bỉ và Anh qua đường hầm xuyên biển Manche) rối loạn từ đêm 1-9 (giờ địa phương) đến sáng hôm sau.

Từ 3.000 đến 4.000 người nhập cư tụ tập ở Calais (Pháp) để tìm cách sang Anh. Phần lớn là dân châu Phi. Họ đã tràn ra đường sắt ở lối vào đường hầm phía Pháp. Sáu đoàn tàu Eurostar phải nằm lại suốt đêm 1-9. Điện bị cắt trên đường vì lý do an toàn. Ngày 2-9, một đoàn tàu chở 700 hành khách phải chờ rất lâu ở ga Calais-Frethun (Pháp) mới có thể khởi hành đi London. Hàng khách được phát khẩu phần ăn trong thời gian chờ.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm