Người nội trợ thở phào vì giá củ kiệu tết vừa túi tiền

(PLO)- Giá củ kiệu về chợ dao động từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận ở một số chợ truyền thống tại TP.HCM như chợ Thạch Đà, chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh) giá củ kiệu năm nay dao động từ 50 – 60.000 đồng/kg tùy vào kích cỡ kiệu. Giá bán lẻ này được tiểu thương đánh giá giảm hơn 20%- 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán lẻ củ kiệu giảm nhẹ

Trên đường Phạm Văn Bạch (Gò Vấp), dù mới chỉ đầu tháng 12 âm lịch nhưng kiệu đã chất thành từng đống trong sạp hoặc ngay trên vỉa hè để người dân lựa chọn. Giá kiệu bán lẻ đang dao động từ 50.000 – 65.000 đồng/kg, tùy vào cỡ và xuất xứ của kiệu.

“Kiệu về chợ chủ yếu là kiệu củ của Đồng Tháp, giá từ 45.000 – 50.000 đồng/kg, tùy vào độ to nhỏ của củ, có một số ít là kiệu Huế, giá cao thường dao động trên dưới 65.000 đồng. Năm nay giá kiệu đã giảm so với năm ngoái, tuy nhiên sức mua vẫn chưa mạnh”- chú Hiển, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch nói.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cho biết, tính từ ngày 22-11-2023 đến ngày 10-1-2024 lượng kiệu nhập về chợ hơn 1.300 tấn.

“Năm nay giá kiệu có xu hướng giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tùy vào xuất xứ mà giá kiệu khác nhau. Cụ thể tính đến ngày 10-1, giá kiệu tại chợ, kiệu lá Đồng Tháp bán 20.000 đồng/kg, kiệu Huế 50.000 đồng/kg, kiệu Nha Trang 25.000 đồng/kg, kiệu Vũng Tàu 65.000 đồng/kg”- đại diện chợ đầu mối Thủ Đức chia sẻ.

KIỆU
Giá kiệu bán lẻ tại chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp) dao động 50.000 - 65.000 đồng/kg. Ảnh: THU HÀ

Tương tự, đại diện ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cũng thông tin không chỉ kiệu, hiện nay giá một số mặt hàng đang có giá bán thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong báo cáo Kế hoạch tết ngày 3-1, cho thấy một số mặt hàng như củ kiệu giá bán dao động từ 50- 60 đồng/kg (hàng loại 1), giá giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá heo hơi loại 1 có giá bán 56.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước là 72.000 đồng/kg, giảm 22%....

Trong khi đó, một số mặt hàng lại có xu hướng tăng giá nhẹ so với cùng kỳ năm trước như cải thảo, tăng 1.000 ở mức 8.000 đồng/kg, nấm rơm đen tăng 5.000 đồng lên mức 85.000 đồng kg.

Nguồn cung kiệu sẽ tăng vào dịp sát tết

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn dự báo, trong dịp cuối năm một số mặt hàng thiết yếu phục vụ tết như củ kiệu, củ cải trắng, hành tím, tỏi, khổ qua, dưa leo, bông cải, bắp cải, dưa hấu tròn, bưởi, cùng một số loại trái cây trong mâm ngũ quả truyền thống sẽ tăng mạnh về số lượng. Một số mặt hàng không thiết yếu cho ngày tết sẽ giảm như bầu, bí, khoai lang.

tết
Nhu cầu về kiệu, củ cải trắng được dự đoán sẽ tăng vào dịp trước, trong tết. Ảnh: THU HÀ

Về giá cả, đơn vị cho hay, giá bán sẽ do thị trường quyết định bởi ảnh hưởng bởi yếu tố nguồn hàng và sức mua.

Tuy nhiên Ban quản lý chợ sẽ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đồng thời thu thập thông tin giá cả và báo cáo giá thường xuyên cho các Sở ban ngành chức năng của thành phố.

"Chợ sẽ theo dõi sát việc cung, cầu hàng hóa của tất cả các mặt hàng, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu như thịt heo, trái cây, rau củ… với số lượng lớn, nếu có biến động bất thường sẽ báo cáo nhanh đến các cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời ổn định thị trường"- đại diện chợ cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm