Người ở trọ mong được hỗ trợ

Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người nghèo gặp khó khăn tại TP.HCM do đại dịch COVID-19.

Theo văn bản, TP kiến nghị xem xét hỗ trợ ngân sách với số tiền hơn 27.967 tỉ đồng và 142.200 tấn gạo. Số tiền và gạo này dùng để hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ và lương thực cho người lao động nghèo trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ.

Thực tế cho thấy nhiều người ở trọ tại TP.HCM đang gặp khó khăn khi vừa thất nghiệp không có nguồn thu nhập lại phải thêm tiền trọ hàng tháng.

Mong được hỗ trợ tiền trọ

Hai tháng nay, anh Nguyễn Quang Huý  ở nhà trọ số 144/36/9 đường số 6, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, ngày đêm trông ngóng khoản tiền TP hỗ trợ để mua thức ăn cho ba đứa con nhỏ và trả bớt tiền nợ thuê phòng.

Anh Húy chia sẻ, anh là dân tỉnh hơn năm năm trước anh cùng vợ, con khăn gói lên TP sinh sống. Anh làm thợ điện, vợ anh thì bán bánh tráng nướng vỉa hè. Thu nhập của cả hai vợ chồng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi ba đứa con đứa lớn 11 tuổi và đứa nhỏ nhất ba tuổi. Cả hai vợ chồng anh thất nghiệp đã ba tháng nay, nợ tiền trọ hai tháng, giờ không còn tiền ăn để lo cho các con.

“Nghe khu kế bên nhận được tiền hỗ trợ của TP từ hơn tháng trước, tôi cùng bốn hộ đang ở dãy nhà trọ này cũng trông ngóng đến lượt mình. Tôi giờ trong người không còn đồng nào, hàng ngày phải sang nhà bên cạnh xin ít rau về nấu ăn. Giờ gạo trong nhà cũng đang cạn dần, tôi rất lo. Người lớn có thể nhịn đói chứ con nít thì xót lắm. Giờ tôi chỉ ước được hỗ trợ, có đủ gạo nấu cơm cho mấy đứa nhỏ và trả bớt tiền phòng cho chủ trọ để không bị đuổi ra đường”- anh Húy mong mỏi.

Cùng cảnh ngộ,  anh L.K ở trọ tại hẻm 56 đường TL12, tổ 13, phường Thạnh Lộc, quận 12 cho biết anh đã gọi điện thoại rất nhiều lần từ UBND phường đến tổng đài 1022 để mong được xem xét hỗ trợ vì cuộc sống của gia đình anh và những người trong khu nhà trọ quá khó khăn.

Anh K chia sẻ: Anh chạy xe ôm công nghệ, còn những người khác cùng khu nhà trọ anh người đi phụ hồ, người vá xe dọc đường,…cũng thất nghiệp từ ngày 31-5 khi toàn bộ phường Thạnh Lộc phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 anh thất nghiệp. Vợ anh làm công nhân, thất nghiệp hơn ba tháng nay nên cũng chẳng làm gì ra tiền. Hai vợ chồng anh và đứa con bảy tuổi phải sống tằn tiện, nhận  được thức ăn từ các mạnh thường quân cho, anh chỉ ăn bấy nhiêu chứ không dám mua thêm thứ gì vì phải để dành tiền đóng tiền trọ.

Cách đây gần một tháng khi nghe tin những hộ khó khăn sẽ nhận được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Anh cùng những người trong khu trọ ai cũng trông chờ. Chờ mãi không thấy tiền hỗ trợ, anh gọi được điện thoại đến UBND phường thì được trả lời những người ở trọ không thuộc đối tượng khó khăn được nhận.

Gia đình anh Nguyễn Quang Huý ở nhà trọ số 144/36/9 đường số 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đang rất khó khăn cần được hỗ trợ. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đang lập danh sách hỗ trợ đợt 2

Ông Nguyễn Thanh Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cho biết, hiện phường đã lập danh sách và hỗ trợ những lao động tự do thuộc sáu ngành nghề được hỗ trợ. Đối với những người lao động tự do làm nghề khác thì chờ hướng dẫn.

“Hiện phường cũng thực hiện chăm lo hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những hộ gia đình khó khăn tại phường. Khi có hướng dẫn về những chính sách hỗ trợ cho người dân khó khăn thì phường sẽ lập danh sách và hỗ trợ ngay theo đúng quy định để bảo đảm quyền lợi của người dân”- ông Tân cho hay.

Về việc lập danh sách hỗ trợ ở hẻm 56 đường TL12, tổ 13, phường Thạnh Lộc, bà Huỳnh Thu Cúc, tổ trưởng tổ 13, phường Thạnh Lộc, Quận 12 cho biết: Sau khi nhận được chỉ đạo của phường, tôi đã đến các khu trọ để yêu cầu chủ nhà trọ ghi tên tất cả những người ở trọ để tôi lập danh sách gửi về phường. Khi lập danh sách, tôi ghi cụ thể những người ở trọ làm nghề gì để phường xét duyệt chi hỗ trợ.

Liên quan đến công tác chi hỗ trợ cho lao động khó khăn đợt hai, ông Nguyễn Lê Hiệp, Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức cho hay: UBND phường sẽ thực hiện lập danh sách hỗ trợ đối tượng lao động tự do thuộc sáu ngành nghề mà đợt một đã hỗ trợ.

Việc hỗ trợ đối tượng này sẽ được thực hiện trên cơ sở tiếp tục hỗ trợ lao động tự do có tên trên danh sách hỗ trợ đợt một với mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người. Những người thuộc đối tượng lao động tự do được bỗ sung đợt 2 sẽ nhận được 3.000.000 đồng/người vì được cộng dồn đợt một chưa nhận.

Đối với đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn thì do UB MTTQVN phường thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH ngày 12-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm