Người phát ngôn Bộ Công an nói về diễn biến điều tra các đại án

(PLO)- Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay các đại án đang được Bộ Công an tập trung điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-7, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an được giới thiệu và chúc mừng giữ chức Người phát ngôn Bộ Công an.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhận được câu hỏi của phóng viên về diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, cũng như vụ ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Thieu-tuong-Hoang-Anh-Tuyen6-7.jpg
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an.

Trả lời, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho hay những vụ án trên đang được Bộ Công an tập trung điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. “Khi có kết luận, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến báo chí” - người phát ngôn Bộ Công an nói.

Về vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can.

Thông tin thêm, người phát ngôn Bộ Công an cho hay quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có hai nội dung chính.

Thứ nhất, các đối tượng đã lợi dụng chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế, ngân hàng để được cấp và gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu khi không đủ điều kiện.

Thứ hai, bà Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tiền thuế bảo vệ môi trường để sử dụng vào mục đích kinh doanh và cá nhân.

Ngoài ra, bà Hạnh đã dùng một phần nguồn tiền này để thiết lập các mối quan hệ và đưa hối lộ.

“Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục xác minh, phong tỏa, kê biên tài sản đối tượng liên quan để bảo đảm thu hồi tài sản cho Nhà nước” - ông Tuyên nói.

Trước đó, ngày 8-9-2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam và lệnh khám xét đối với hai bị can trong vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Hai người bị bắt là bà Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979), Giám đốc Xuyên Việt Oil và thuộc cấp Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992).

Bà Hạnh được biết đến là "bà trùm" xăng dầu, khách hàng lớn của hai công ty lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn; có doanh số bán hàng cao gấp chục lần các đầu mối lớn khác, lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.

Cũng trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, đến nay đã có ba bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là cán bộ lãnh đạo ở Bộ Công thương về tội nhận hối lộ. Gồm các ông: Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công thương; Hoàng Anh Tuấn - Phó Vụ Trưởng Vụ Thị trường trong nước và Trần Duy Đông - nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm