Người Trung Quốc và Việt Nam đang chán xe máy?

(PLO)- Hai nước tiêu thụ xe máy hàng đầu thế giới đang có xu hướng chuyển đổi sang đi ô tô ngày càng nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hãng nghiên cứu thị trường McD, doanh số bán xe máy của Trung Quốc rớt mạnh nhất trong vòng 20 năm. Luỹ kế đến tháng 11-2022, thị trường xe máy Trung Quốc chỉ bán ra 15,1 triệu chiếc, giảm gần 10% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân, thị trường xe máy Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi chính sách zero COVID trong thời gian qua.

Đồng thời, Chính phủ Trung Quốc đang có những ưu đãi phát triển ô tô điện. Ngoài ra với mức thu nhập cao, người tiêu dùng Trung Quốc không còn chuộng xe máy.

McD cho biết, một cách tương tự, thị trường xe máy Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc, đã có xu hướng bão hoà, và khó có thể tăng trưởng vượt mốc 3 triệu xe một chiếc như thời gian trước.

Người tiêu dùng Việt Nam đã có xu hướng chuyển dịch từ xe máy sang ô tô nhiều hơn khi mức sống bắt đầu cao hơn.

McD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm