Nguồn gốc của những cái tên Xóm Củi, Hưng Phú, Rạch Ông

(PLO)- Người dân quận 8 đồng thuận với việc đặt tên Xóm Củi, Hưng Phú, Rạch Ông cho các phường mới sau sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong 80 phường thuộc diện sắp xếp trên địa bàn 10 quận của TP.HCM giai đoạn 2023-2025 có chín phường ở quận 8 có cách đặt tên mới đầy ý nghĩa. Cụ thể, các phường 1, 2, 3; phường 8, 9, 10 và phường 11, 12, 13 sau sắp xếp thành ba phường đặt tên lần lượt là Rạch Ông, Hưng Phú và Xóm Củi.

p3-bai-phu-xom-cui.jpg
Xóm Củi là cái tên được bắt nguồn từ một xóm nhỏ chuyên bán củi để đốt lò, nấu bếp cho người dân quanh vùng Chợ Lớn. Trong ảnh: Chợ Xóm Củi ngày nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Phấn khởi với tên phường mới nhiều ý nghĩa

Dù có nhiều lo lắng nhưng người dân quận 8 rất ủng hộ việc đặt tên phường mới này vì nhận thấy phù hợp với văn hóa, lịch sử tại địa phương.

Ông Huỳnh Tài (65 tuổi, ngụ phường 11) cho biết gia đình ông sống gần chợ Xóm Củi đã ngót nghét hơn 50 năm. Cái tên Xóm Củi bắt nguồn từ một xóm nhỏ chuyên bán củi để đốt lò, nấu bếp cho người dân quanh vùng Chợ Lớn.

“Theo sự phát triển của đô thị, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác đã chuyển sang nghề làm ăn khác. Nhưng khi biết nơi mình từng sinh sống sẽ được đổi tên sang Xóm Củi thì tôi rất vui và tự hào” - ông Tài chia sẻ.

nguon-goc-cua-nhung-cai-ten-xom-cui-hung-phu-rach-ong.jpg
Hưng Phú từng là tên của một trong năm phường thuộc quận 8 trước đây. Ảnh: THUẬN VĂN

Một số người dân sống lâu năm trên đường Hưng Phú (phường 9) cho biết trước năm 1976, Hưng Phú từng là tên của một trong năm phường thuộc quận 8. “Hưng Phú là tên con đường trục chính nối ba phường 8, 9 và 10. Chính vì vậy, khi sáp nhập ba phường và đổi tên thành phường Hưng Phú là hợp lý, thể hiện được điểm nhận dạng chung của ba phường” - bà Nguyễn Thị Trang (46 tuổi, phường 9) nói.

Riêng địa danh Rạch Ông, nhiều người dân quận 8 từ lâu đã quen thuộc với những cái tên như cầu Rạch Ông, chợ Rạch Ông, rạch Ông Lớn, rạch Ông Nhỏ.

Ông Hồ Nam (70 tuổi, sống bên dưới cầu Rạch Ông) cho biết tên đúng của địa danh này phải là Rạch Ong vì trước đây khu vực này là nơi ong thường về làm tổ, người dân đến lấy mật nên đã đặt tên là rạch Ong Lớn, rạch Ong Nhỏ. “Địa danh Rạch Ong đã được đọc hoặc viết chệch thành rạch Ông Lớn, rạch Ông Nhỏ. Sau đó, hai địa danh cầu Rạch Ông và chợ Rạch Ông cũng được đặt theo” - ông Nam kể.

Phấn khởi và tán thành với tên phường mới, ông Nam cho rằng những cái tên này đã thể hiện đặc điểm của vùng đất xưa, những hoạt động phổ biến từng diễn ra tại vùng đất đó, góp phần giữ gìn nét văn hóa nơi đây.

Nguồn gốc của những cái tên Xóm Củi, Hưng Phú, Rạch Ông
Nhiều người dân quận 8 từ lâu đã quen thuộc với những cái tên như cầu Rạch Ông, chợ Rạch Ông, rạch Ông Lớn, rạch Ông Nhỏ... Ảnh: THUẬN VĂN

Ba địa danh quen thuộc với người dân

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo UBND quận 8 cho biết việc đổi tên phường từ số sang chữ được tập thể lãnh đạo quận cân nhắc kỹ vì các tên phường mới đều gắn với lịch sử hình thành và phát triển của quận. Quận cũng đã tổ chức lấy ý kiến của người dân về những tên gọi này để tạo sự đồng thuận cao.

Theo UBND quận 8, thực tế sáu phường nêu trên đều được tách ra từ các phường Rạch Ông, Hưng Phú, Xóm Củi được hình thành từ trước năm 1976.

“Hầu hết người dân đều quen thuộc với ba địa danh trên, việc đặt tên như vậy sẽ giúp người dân nhanh chóng thích nghi với tên phường mới, không bị nhầm lẫn khi gọi tên phường trong sinh hoạt hằng ngày” - lãnh đạo UBND quận 8 nhìn nhận và cho biết nhiều người dân xem những tên gọi này là đặc điểm nhận dạng mỗi khi cần chỉ đường cho ai lần đầu đến với quận.

“Chỉ cần nhắc đến Rạch Ông, Hưng Phú, Xóm Củi là định vị ngay được phường nằm ở đâu và đi như thế nào” - lãnh đạo UBND quận 8 khẳng định.

Cũng theo UBND quận 8, người dân vẫn còn nhiều trăn trở và lo ngại trong vấn đề thay đổi các thủ tục hồ sơ, giấy tờ phải điều chỉnh, thay thế khi thực hiện sắp xếp ĐVHC. Song quận nhìn nhận đây là cơ hội để địa phương có thể tận dụng tốt hơn các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào xây dựng và phát triển TP.HCM.

Tên phường mới thể hiện tự hào của người dân

Xóm Củi, Rạch Ông, Hưng Phú được đặt thay thế tên phường bằng số tại quận 8 rất ý nghĩa và phản ánh được nét văn hóa đặc trưng, đặc điểm nhận dạng với đặc tính địa phương. Những tên gọi địa danh đặc biệt này còn gợi sự tò mò, thôi thúc nhiều người tìm hiểu về lịch sử địa phương. Góp phần gìn giữ các câu chuyện lịch sử, giá trị truyền thống và thể hiện niềm tự hào của người dân địa phương.

Như tên Xóm Củi cũng đã phần nào phản ánh được văn hóa sông nước Nam Bộ. Nơi đây có nhiều sông ngòi, người dân chở củi bằng xuồng hoặc ghe rồi tập kết tại một điểm để buôn bán.

Dưới góc nhìn của một người từng làm trong Hội đồng đặt tên đường TP, tôi cho rằng việc đặt tên phường theo đặc tính địa phương như vậy sẽ giúp nhiều người nhận dạng, định hình được nơi đó và tôi hoàn toàn tán thành việc thay đổi tên này.

GS-TSKH TRẦN NGỌC THÊM, Ủy viên Hội đồng Giáo sư liên ngành
văn hóa - nghệ thuật - TDTT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm