Nguy cơ cháy nổ từ những vựa phế liệu

(PLO)- Hiện trên địa bàn TP.HCM có một số điểm kinh doanh phế liệu nằm xen lẫn khu dân cư, không bảo đảm an toàn PCCC và gây ô nhiễm môi trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có một số cơ sở thu mua phế liệu đang hoạt động nằm xen lẫn khu dân cư. Một số người dân lo ngại về sự an toàn trong công tác PCCC, cũng như ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng

Mới đây, một vựa thu mua phế liệu ở góc đường Hồ Văn Long - Võ Trần Chí, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM đã xảy ra vụ cháy. Tại hiện trường, nhiều tài sản bên trong bãi chứa phế liệu cháy biến dạng. Vụ cháy trên là lời cảnh báo đối với các vựa phế liệu đang tồn tại trên địa bàn TP.HCM.

Trao đổi với PV, bà P (chủ bãi phế liệu trên) cho biết vụ cháy hôm đó đã cướp đi tất cả tài sản mà bà gầy dựng bấy lâu nay, chỉ vì một chút lơ là nên giờ không còn gì. “Tôi chỉ mong các bạn hàng kinh doanh giống tôi nên chú trọng về an toàn PCCC và không được lơ là, chủ quan để rồi xảy ra hậu quả to lớn” - bà P nói.

Cũng tại khu vực này, PV ghi nhận có ba vựa phế liệu đang hoạt động nằm xen kẽ các khu dân cư. Những vựa phế liệu này được dựng bằng những tấm tôn cũ, bên trong thiếu các trang thiết bị PCCC, chỉ dán bảng nội quy tiêu lệnh PCCC.

Theo ghi nhận của PV, tại địa bàn phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũng là nơi có một số cơ sở thu mua phế liệu. Đa số cơ sở này có diện tích nhỏ nhưng lại tích trữ một số lượng lớn phế liệu dễ cháy như chai nhựa, thùng carton, vỏ bình gas… được chất đầy từ trong nhà ra vỉa hè.

Ông T (ở phường Tân Thới Nhất, quận 12) chia sẻ: “Nhà tôi ở gần một cơ sở kinh doanh phế liệu. Những lúc nắng nóng, các mùi hôi từ phế liệu bốc lên rất khó chịu. Gia đình tôi cũng như các hộ xung quanh rất lo lắng về công tác PCCC của vựa phế liệu này. Bởi chỉ cần một mồi lửa nhỏ như điếu thuốc cũng có thể xảy ra hỏa hoạn bất cứ lúc nào”.

Một vựa phế liệu chiếm dụng vỉa hè ở huyện Hóc Môn. Ảnh: TRẦN MINH

Một vựa phế liệu chiếm dụng vỉa hè ở huyện Hóc Môn. Ảnh: TRẦN MINH

Tại khu vực xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, không khó để bắt gặp những cơ sở thu mua phế liệu sát với nhà dân. Thậm chí hàng phế liệu được chất thành từng bao to, xếp chồng lên nhau trên vỉa hè làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Nhiều loại phế liệu lẫn chất thải bốc mùi hôi thối.

Chị TS (ở xã Tân Xuân) cho biết nhiều cơ sở phế liệu ở mặt tiền đường thì chiếm dụng vỉa hè để chất hàng, người đi bộ không có lối đi nên buộc phải đi xuống lòng đường, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

“Có lúc tôi thấy người trong vựa phế liệu đổ nước thải ra đường, bốc mùi rất hôi thối. Người dân khu vực này rất mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên” - chị TS nói.

Cần giải pháp quyết liệt

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hải Lâm, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, thông tin: Hiện nay địa bàn có 18 cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu đang hoạt động. Để đảm bảo công tác PCCC tại các cơ sở này, UBND phường thường xuyên cho cán bộ chuyên môn đi kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh, thu mua phế liệu. Việc này nhằm tránh những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật có liên quan.

“UBND phường sẽ hướng dẫn các đơn vị kiểm tra, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đề ra những giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. UBND phường cũng kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh cố tình không chấp hành các quy định pháp luật” - ông Lâm khẳng định.

Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết kinh doanh, thu mua phế liệu là một trong những ngành nghề rất phổ biến hiện nay. Giấy phép kinh doanh đối với ngành kinh doanh rác thải, phế liệu trải qua nhiều thủ tục và chặt chẽ. Bởi lẽ đây là ngành có nhiều mối nguy hại với môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nếu đơn vị kinh doanh không tuân thủ quy định của pháp luật. Vì thế, giấy phép kinh doanh là điều kiện tiên quyết, hợp lệ cho ngành kinh doanh phế liệu.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh phế liệu như sau: Được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có ngành nghề kinh doanh phế liệu); thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường; tiến hành lập và đăng ký xác nhận vào những đề án bảo vệ môi trường đơn giản; có giấy xác nhận về PCCC của cơ quan có thẩm quyền cung cấp; có đủ kho bãi đạt chuẩn để chứa phế liệu.•

Công an khuyến cáo cách PCCC mùa nắng nóng

Để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ xảy ra đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân, công an một số quận, huyện trên địa bàn TP.HCM vừa có khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, hộ gia đình kinh doanh, buôn bán và nhân dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp PCCC.

Trong đó, đối với các hộ kinh doanh, mua bán: Không buôn bán, tàng trữ trái phép chất dễ cháy nổ như pháo, pháo hoa; sử dụng an toàn các chất dễ cháy trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày, hạn chế khối lượng chất dễ cháy như xăng dầu, gas trong nhà ở; sắp xếp đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi có nguồn lửa, nguồn nhiệt (tủ điện, ổ cắm điện) ít nhất 0,5 m; không cản trở đường, lối thoát nạn.

Phải có biện pháp khống chế và kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi sử dụng vật liệu, nhiên liệu là các chất dễ cháy nổ, chỉ dự trữ đủ trong từng ca sản xuất...

Tại các nhà xưởng phải có phương án chữa cháy, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn và thiết bị chiếu sáng sự cố…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm